Vì sao nước lòng hồ thủy điện ở Kon Tum nổi váng xanh lè?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều ngày nay, nước ở lòng hồ thuỷ điện Ia Ly (ở Kon Tum) nổi váng, nhuộm xanh cả một khu vực lớn, khiến người dân sinh sống ở đây bất an.

Những ngày gần đây, người dân ở hạ nguồn suối Đăk Xier, nơi đổ ra lòng hồ thuỷ điện Ia Ly phát hiện nước ở đây đổi màu xanh đục, đặc quánh. Nhiều hộ dân sống và canh tác dọc hai bên bờ cho biết, nước có mùi hôi. Họ lo ngại nước ô nhiễm sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt.

Vì sao nước lòng hồ thủy điện ở Kon Tum nổi váng xanh lè? ảnh 1

Nguồn nước bị nhuộm một màu xanh lục

Ông P.V.C (53 tuổi, ở thôn Kiến Hưng, xã Ia Ly, huyện Sa Thầy) lo lắng: "Nếu không sớm xử lý, nguồn nước bị ô nhiễm ngấm sâu vào đất ảnh hưởng đến sản xuất của bà con".

Ông C. nói thêm rằng vì thấy lòng hồ nổi váng xanh lè nên ông không dám lội xuống vì sợ nhiễm độc.

Không chỉ ông C., nhiều người thường ngày hay lội ra bãi bồi để trồng mỳ, lúa, đánh bắt tôm cá. Giờ thấy nước đổi màu xanh đục, không ai dám ra bãi trồng trọt.

Ông Nguyễn Nguyên Thi, cán bộ Phân xưởng - Thủy công (Công ty Thủy điện Ia Ly) - người trực tiếp kiểm tra nước, cho biết: “Thấy người dân phản ánh, chúng tôi đi kiểm tra và nhận thấy nguồn nước bị nhuộm xanh. Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân. Hôm nay (19/1), chúng tôi vẫn đang tiếp tục kiểm tra”.

Vì sao nước lòng hồ thủy điện ở Kon Tum nổi váng xanh lè? ảnh 2

Nước bị nổi váng khiến người dân bất an.

Trong khi đó, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Kim Thái, Chủ tịch huyện Sa Thầy cho biết, khu vực nước bị nổi váng màu xanh nằm ở bãi bồi, trước khi đổ ra lòng hồ thủy điện Ia Ly.

“Nguyên nhân bởi người dân thu hoạch mì (sắn). Sau khi lấy củ, họ róc lá, thân bỏ lại trên bãi bồi. Khi nước dâng lên thì ở đây tạo bọt, đổi màu xanh”, ông Thái nói.

Ông này cũng nói thêm, sau khi nước rút đi, nguồn nước màu xanh cũng tự biến mất. Cuộc sống người dân không bị ảnh hưởng gì.

Còn ông Nguyễn Văn Lâm, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sa Thầy (Kon Tum) cho biết, quanh khu vực bãi bồi lòng hồ có khoảng 300ha đất chủ yếu trồng cây mì.

Lòng hồ thủy điện Ia ly rộng tới 64,5km2, phần lớn nằm trên địa phận huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, thuộc lưu vực sông Pô Kô và Đăk Bla. Trên lòng hồ này, có nhà máy thủy điện Ia ly là nhà máy thủy điện trên dòng Krông B'Lah ở ranh giới huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) và huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai). Thủy điện Ia ly có công suất 720MW, điện lượng bình quân năm là 3.650 triệu KWh. Công trình này khởi công năm 1993, hoàn thành vào năm 2002.

MỚI - NÓNG