Vì sao NATO chưa sẵn sàng chấp nhận Ukraine?

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thừa nhận NATO chưa thể cho Ukraine làm thành viên.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thừa nhận NATO chưa thể cho Ukraine làm thành viên.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thừa nhận rằng Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận Ukraine vào thời điểm hiện tại.

Năm ngoái, Ukraine bác bỏ vị trí trung lập của mình, nhằm mở đường để trở thành thành viên của khối quân sự, nhưng cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết Kiev cần phải thỏa mãn một số tiêu chí nhất định mới có thể gia nhập.

“Thỏa mãn tiêu chí của NATO cũng giống như thỏa mãn điều kiện mà EU đưa ra. NATO hiện là tổ chức an ninh hiệu quả nhất trên thế giới. Liệu NATO đã sẵn sàng chấp nhận Ukraine hay chưa? Tôi thừa nhận là chưa, và chính phủ chúng tôi hiểu rất rõ điều đó”, ông Poroshenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) được đăng tải ngày 4/9.

Tổng thống Ukraine khẳng định rằng hơn 50% người dân Ukraine ủng hộ những nỗ lực của chính phủ Ukraine để trở thành thành viên của NATO. “Quan điểm của dư luận đã có sự thay đổi lớn”, ông Poroshenko nói.

Vào ngày 2/9, Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine đã áp dụng học thuyết quân sự mới nhằm giúp nước này có thể gia nhập NATO. Tổng thống Poroshenko ước tính rằng Ukraine sẽ phải mất 5 năm để nâng cấp quân đội của mình ngang với mức tối thiểu mà NATO đưa ra để trở thành thành viên chính thức.

Theo Theo Infonet
MỚI - NÓNG
Tác phẩm dự thi Vẽ bìa Quyển sách tôi yêu của em Phan Phương Linh, lớp 11K, THPT chuyên Long An
Một thoáng tranh luận về 'dâm thư' của Ocean Vương
TP - Gần đây các vị phụ huynh đã chịu khó đọc cùng con hơn. Thể hiện qua vụ bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh được đưa vào sách giáo khoa bị chê hồi tháng 10/2023. Và mới đây là "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" bị một phụ huynh có con học trường quốc tế ở TPHCM cho là “dâm thư”.
Học sinh bậc THPT thường gặp nhiều khó khăn, áp lựcẢnh: PV
Học sinh bối rối chọn ngành nghề
TP - Học sinh THPT ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp cũng như chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời.