Ukraine thông qua Học thuyết quân sự, tính gia nhập NATO

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định quyết tâm gia nhập NATO. Ảnh: UNN
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định quyết tâm gia nhập NATO. Ảnh: UNN
TPO - Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine ngày 2/9 đã thông qua Học thuyết Quân sự mới của nước này, trong đó xác định Nga “là kẻ thù” và “là quốc gia xâm lược”.

Hãng UNN của Ukraine ngày 2/9 dẫn thông báo chính thức của Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine cho biết, Hội đồng đã thông qua dự thảo Học thuyết Quân sự mới do Chính phủ nước này đề xuất.

Theo Học thuyết, Kiev xác định Nga “là kẻ thù” đối với an ninh Ukraine và “là quốc gia xâm lược”, đồng thời nhấn mạnh tới việc “giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng”.

Tuyên bố sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine thông qua Học thuyết Quân sự mới, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nhấn mạnh, học thuyết quân sự không chỉ đạt được nhiều tiêu chí quan trọng, mà còn là nền tảng giúp Ukraine hướng tới mục tiêu trở thành một thành viên chính thức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuy thừa nhận NATO chưa sẵn sàng xem xét quy chế cho Ukraine, nhưng Tổng thống Ukraine vẫn đề cập tới Hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức ở Bucharest năm 2008, trong đó khẳng định “những cánh cửa gia nhập NATO vẫn luôn rộng mở”.

Dự kiến, Học thuyết Quân sự cần được Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phê chuẩn trước khi có hiệu lực.

Đến thời điểm hiện tại, Nga chưa đưa ra phản ứng chính thức đối với Học thuyết Quân sự mới của Ukraine.

Theo Theo UNN
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.