Con số thương vong mới nhất trong cuộc đụng độ ở Ukraine

Lực lượng thực thi pháp luật Ukraine ngăn chặn người biểu tình tấn công tòa nhà Quốc hội. Ảnh: RIA Novosti.
Lực lượng thực thi pháp luật Ukraine ngăn chặn người biểu tình tấn công tòa nhà Quốc hội. Ảnh: RIA Novosti.
TPO - Một cảnh sát thiệt mạng, 141 người thuộc các cơ quan thực thi pháp luật khác bị thương, trong đó 10 người trong tình trạng nguy kịch.

Trên đây là những thông báo mới nhất của Bộ Nội vụ về cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và lực lượng thực thi pháp luật Ukraine bên ngoài tòa nhà Quốc hội nước này vào hôm qua, 31/8.

Hãng RIA Novosi dẫn thông báo trên Facebook cá nhân của phát ngôn viên Bộ Nội vụ Ukraine tại Kiev, ông Artem Shevchenko cho biết: “Trong tổng số 141 người bị thương, 131 người thuộc lực lượng cảnh sát và bảo vệ, 10 trong số đó bị thương nặng. 18 người biểu tình bị bắt, 13 người được thả”.

Theo thông báo của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov vào sáng nay, một quả lựu đạn cũng đã phát nổ trước tòa nhà Quốc hội trong cuộc đụng độ.

Vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình nói trên xảy ra sau khi Quốc hội Ukraine bỏ phiếu thông qua dự thảo sửa đổi hiến pháp về trao quy chế đặc biệt cho các tỉnh miền Đông theo đề xuất của Tổng thống Poroshenko.

Dự luật gây tranh cãi này được thông qua trong phiên bỏ phiếu lần một với 265 phiếu ủng hộ, song theo Hiến pháp Ukraine, dự thảo sửa đổi này vẫn cần phải được Quốc hội thông qua lần hai với tỷ lệ ủng hộ bắt buộc là tối thiểu 300 phiếu.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.