Vì sao giới trẻ từ bỏ ứng dụng hẹn hò để gặp gỡ chớp nhoáng với người lạ?

0:00 / 0:00
0:00
Ngày càng ít người trẻ sử dụng các ứng dụng hẹn hò để tìm kiếm "nửa kia". Thay vào đó, họ quay trở lại cách gặp gỡ truyền thống ngoài đời thực.

Lilian (32 tuổi, đến từ Úc) không nhớ cô đã xóa và cài đặt lại các ứng dụng hẹn hò bao nhiêu lần. Mặc dù ghét các ứng dụng này, cô biết rằng, việc tới các câu lạc bộ để gặp gỡ bạn mới không phải là ý tưởng hay.

"Tôi độc thân khá lâu rồi. Có lẽ bây giờ là thời điểm mà bản thân thật sự muốn có một người ở bên cạnh", Lilian cho hay.

Lần này, thay vì tải lại ứng dụng hẹn hò và tìm kiếm đối tượng thông qua những hình ảnh, cô gái 32 tuổi quyết định "hẹn hò chớp nhoáng" (speed dating).

Trong thập kỷ qua, số lượng các sự kiện hẹn hò chớp nhoáng trên khắp nước Úc tăng lên đáng kể. Theo Guardian, khoảng 114.000 vé được bán cho 4.000 sự kiện trên toàn quốc. Trong đó, gần 2.000 sự kiện được tổ chức trong năm 2022 và năm 2023.

Vì sao giới trẻ từ bỏ ứng dụng hẹn hò để gặp gỡ chớp nhoáng với người lạ? ảnh 1

Nhiều người trẻ cảm thấy chán nản khi sử dụng các ứng dụng hẹn hò (Ảnh: Getty).

Lilian cho biết, khi nhắc đến việc hẹn hò chớp nhoáng, hầu hết mọi người sẽ nghĩ: "Họ phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến cách hẹn hò này".

Mặc dù nghĩ việc gặp mặt sẽ không tệ tới vậy, Lilian không tránh khỏi cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, sự lo lắng của cô nàng người Úc nhanh chóng tan biến khi bước vào sự kiện. Lilian cho rằng, các sự kiện hẹn hò chớp nhoáng đem lại cảm giác dễ chịu, có phần giống với trải nghiệm các ứng dụng hẹn hò phiên bản đời thực.

Khi tham gia sự kiện, Lilian được MC dẫn dắt, chuyển qua từng bàn sau mỗi 5 phút để trò chuyện với tổng cộng 18 người. Sau khi gặp mặt, người tham dự sẽ viết tên người mà họ ưng ý. Nếu hai bên có lựa chọn trùng nhau, họ sẽ nhận được một tin nhắn từ bên tổ chức.

Lilian đã viết xuống 4 cái tên và thành công ghép đôi cùng 3 người. Sau đó, cô cùng một trong những bạn cặp của mình hẹn hò trong 3 tháng.

Giống Lilian, Lukas (26 tuổi) - chàng trai mắc chứng lo âu xã hội - cũng hẹn hò chớp nhoáng như một cách để thay thế các ứng dụng hẹn hò. Chưa nói đến việc tán tỉnh, mở lời bắt chuyện với người khác đã là thử thách đối với anh.

"Khi sử dụng các ứng dụng hẹn hò, tôi chỉ có thể giới thiệu bản thân qua vài dòng giới thiệu ngắn gọn. Tuy nhiên, tôi có thể thể hiện cá tính của bản thân khi hẹn hò chớp nhoáng", Lukas cho hay.

Mặc dù trải qua hai cuộc hẹn không có kết quả, Lukas không cảm thấy quá thất vọng. Thay vào đó, anh càng trở nên tự tin hơn.

"Đi đến sự kiện hẹn hò và trò chuyện với 20 người là thành tựu lớn đối với tôi. Giờ đây, tôi có thể bắt chuyện với người khác", chàng trai nói thêm.

Đối với Ben (32 tuổi), các ứng dụng từ lâu đã làm mất "niềm vui khi hẹn hò", bởi những tin nhắn tán tỉnh khó có thể hình thành các cuộc gặp gỡ đời thực.

"Khi thấy đối phương không trả lời tin nhắn, tôi liền hoài nghi rằng, liệu họ có bận không? Có đang gặp ai khác hay không?

Vì sao giới trẻ từ bỏ ứng dụng hẹn hò để gặp gỡ chớp nhoáng với người lạ? ảnh 2

Không chỉ giúp người trẻ tìm được "nửa kia", hẹn hò chớp nhoáng còn giúp họ trở nên tự tin hơn (Ảnh: Jesse Chan-Norris).

Chúng ta thường quên một đối tượng quen biết thông qua ứng dụng hẹn hò một cách nhanh chóng. Ngược lại, những cuộc gặp mặt trực tiếp để lại nhiều dấu ấn khó quên hơn", Ben cho hay.

Theo chàng trai 32 tuổi, hẹn hò chớp nhoáng "tốt hơn gấp ngàn lần" so với việc sử dụng các ứng dụng trên điện thoại. Dù Ben và đối phương quyết định không tìm hiểu thêm về nhau, anh vẫn cảm thấy thích thú khi có cơ hội trò chuyện cùng người lạ.


Link gốc: https://dantri.com.vn/nhip-song-tre/vi-sao-gioi-tre-tu-bo-ung-dung-hen-ho-de-gap-go-chop-nhoang-voi-nguoi-la-20240314030650744.htm

Theo Việt Trinh/Dân trí
MỚI - NÓNG