Vì sao 'bố Chung' gắn bó lâu dài với đội tuyển nữ?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sau rất nhiều chiến tích, HLV Mai Ðức Chung tiếp tục bước vào cuộc chinh phục mới. Ðã hơn 10 năm gắn bó với bóng đá nữ nhưng khát khao chiến thắng vẫn nguyên vẹn ở vị chiến lược gia 71 tuổi này. Vậy, làm thế nào ông có thể gắn bó lâu đến thế?
Vì sao 'bố Chung' gắn bó lâu dài với đội tuyển nữ? ảnh 1
HLV Mai Ðức Chung giành nhiều vinh quang cùng đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Như Ý

Thật ra không chỉ HLV Mai Đức Chung, rất nhiều HLV nam khác trên thế giới đều có xu hướng gắn bó lâu dài với bóng đá nữ. Martin Sjogren đã dẫn dắt ĐT nữ Na Uy được 6 năm. Peter Gerhardsson của Thụy Điển ít hơn một chút, 5 năm. Jorge Vilda thì lâu hơn với 7 năm (sẽ là 13 năm nếu tính cả thời gian dẫn dắt đội trẻ).

Và ĐT Pháp, đối thủ của Việt Nam trong trận giao hữu ở Orleans, trước khi được tiếp quản bởi bà Corinne Diacre, thuyền trưởng là Philippe Bergeroo. Ông này dẫn dắt Les Bleues trong 3 năm (2013-2016) và mới đây đã nói với tờ L’Equipe, “một khi đã huấn luyện đội nữ, tôi không bao giờ thích quay lại dẫn dắt đội nam nữa”.

Ban đầu Bergeroo đã rất lo lắng khi tiếp quản ĐT nữ Pháp. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, như làm thế nào để vào phòng thay đồ, liệu có nên ôm hôn các học trò hay không? Để giải quyết lo lắng ông đã phải mời HLV đội nữ bầu dục, bóng chuyền và bóng rổ tới trung tâm Clairefontaine. Không phải để hỏi “nên làm gì”, mà ông muốn họ cho biết ông “không nên làm gì”.

Điều này cũng tương tự HLV Mai Đức Chung hồi năm 1997 được Liên đoàn và Tổng cục TDTT điều vào TPHCM nắm ĐT nữ Việt Nam vừa thành lập. Ông cười ha hả khi nghe cấp phó báo cáo ngày cấm kỵ của chị em, sau đó chuyển sang đau đầu và mệt mỏi để thích ứng với thế giới mới đầy bí ẩn này.

Với các HLV nam đột ngột chuyển sang làm bóng đá nữ, mọi chuyện chỉ dễ dàng hơn khi họ nhận ra định kiến sai lầm về việc con gái yếu ớt và không thể tải được khối lượng tập luyện như cánh đàn ông. Patrice Lair, người có 10 năm dẫn dắt các CLB nữ ở Pháp, kể: “Hồi tôi mới bắt đầu huấn luyện đội nữ Montpellier, các cầu thủ còn chơi nghiệp dư và có công ăn việc làm bên ngoài. Tôi muốn tập luyện hai buổi sáng-chiều, họ nói thầy cho tập buổi trưa đi. Sau đó, họ rời chỗ làm để đến sân tập mà không cần ăn trưa. Tập xong lại quay về làm tiếp. Thật phi thường”.

Olivier Echouafni, người từng là HLV ĐT nữ Pháp và PSG chung ý kiến: “Các cô gái tập luyện miệt mài cho đến khi kiệt sức khiến tôi nhiều lần phải ngăn họ lại. Có những ngày nghỉ hoặc buổi sáng sau một trận đấu, tôi đã thấy họ chạy, tập squat và nâng tạ. Xin lỗi, tôi chưa thấy các cầu thủ nam làm thế bao giờ”.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, HLV Mai Ðức Chung nói “nữ có sự kiên trì và tính bền bỉ, dẻo dai hơn nam giới”. Thế nên một lần, đội nam tập sân bên đã nghỉ mà đội nữ vẫn còn miệt mài, một cầu thủ mới hỏi, “bố Chung ơi sao các em tập nặng thế, bọn con nghỉ lâu rồi”. Thầy Chung đáp: “Ngày nào các em cũng như vậy đấy con ạ”.

HLV Bergeroo bổ sung thêm: “Vài lần tôi tổ chức những buổi tập nhẹ, họ lập tức phản đối. Nếu không thành, họ kéo nhau vào phòng gym để tập thêm. Nhiều khi tôi không cần có mặt trên sân tập bởi chắc chắn một điều, các cô gái luôn hoàn thành tốt và không khi nào gian lận”.

Các cô gái cũng thích tranh luận và luôn hỏi cái này cái kia khiến HLV bị xoay như chong chóng. Nhưng nó không vấn đề gì. Các HLV cảm thấy họ thực sự quan trọng và công việc của họ khiến học trò tiến bộ. Đây lại là một khác biệt nữa với các cầu thủ nam, vốn ít gần gũi và đôi khi thờ ơ.

Theo Patrice Lair, những cầu thủ nữ có các giá trị nay đã mất ở cầu thủ nam. Ví dụ, vào thời điểm CLB gặp khó khăn, cầu thủ nam dễ dàng tìm kiếm một CLB khác và làm việc với HLV khác. Các cô gái không vậy. “Hồi Bordeaux bị cắt giảm ngân sách, học trò đề nghị tôi tiếp cận các nhà tài trợ để CLB có thể hoạt động. Ngày tôi nghĩ rằng mình sắp mất việc, họ kéo đến tận nhà xin tôi tiếp tục”.

Vậy thì làm sao có thể ngừng được chứ? Patrice Lair vẫn đang là HLV ở Bordeaux, tương tự HLV Mai Đức Chung nhiều lần muốn nghỉ cũng không được. Tình cảm của các học trò liên tục níu chân ông. “Cho đến bây giờ nhiều học trò cũ vẫn gọi điện hỏi thăm, chúc mừng tôi. Cái đó tiền cũng không mua được”, ông nói.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.