Vì sao Barca bổ nhiệm HLV Koeman làm 'thuyền trưởng'?

Ronald Koeman chính thức trở thành HLV trưởng Barcelona.
Ronald Koeman chính thức trở thành HLV trưởng Barcelona.
TPO - Chiều nay, Barcelona đã chính thức bổ nhiệm Ronald Koeman làm HLV trưởng, thay thế nhà cầm quân Quique Setien bị sa thải trước đó.

Chỉ 3 ngày sau khi sa thải Quique Setien, Barcelona đã tìm được HLV mới. Đó là “thuyền trưởng” của tuyển Hà Lan, Ronald Koeman.

Chiều nay, Barca thông báo: “Barcelona và Ronald Koeman đã đạt được thỏa thuận để HLV người Hà Lan dẫn dắt đội một đến tháng 6 năm 2022. Buổi họp báo giới thiệu tân HLV Barca sẽ diễn ra vào 18h00 tối nay (giờ địa phương) tại Auditori 1899”.

Hồi tháng 1 năm nay, Barca từng liên hệ mời Koeman và Camp Nou thay thế HLV Ernesto Valverde. Ở thời điểm đó, HLV người Hà Lan đã từ chối vì muốn tham dự EURO 2020 cùng tuyển Hà Lan. Tuy nhiên, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi khi EURO 2020 bị hoãn đến năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bản thân Koeman cũng phải phẫu thuật tim và ông không muốn bỏ lỡ cơ hội dẫn dắt Barca một lần nữa.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, có ba lý do chính khiến Barca nhanh chóng chọn Koeman thay thế Setien. Đầu tiên, HLV người Hà Lan vốn là huyền thoại tại Camp Nou khi còn thi đấu. Trong 6 năm khoác áo Barca, Koeman ghi được 88 bàn thắng, giúp CLB này giành 4 chức vô địch La Liga và 1 Champions League. Chính Koeman là người ghi bàn duy nhất giúp Barca đánh bại Sampdoria ở trận chung kết Eurpean Cup (tiền thân của Champions League) năm 1992, giúp CLB xứ Catalan lần đầu tiên lên ngôi ở giải đấu danh giá này.

Lý do thứ hai liên quan đến tài chính. Không chỉ chấp nhận mức lương vừa phải tại Camp Nou, HLV Koeman còn đồng ý trừ lương để giúp Barca đền bù hợp đồng giữa ông và Hiệp hội bóng đá Hoàng gia Hà Lan (KNVB).

Cuối cùng, ban lãnh đạo Barca tin tưởng danh tiếng, tài năng và chất thép của Koeman sẽ ổn định phòng thay đồ của đội bóng, điều mà 2 HLV tiền nhiệm không làm được. Sau khi treo giày, Koeman đã dẫn dắt tròn 10 đội bóng khác nhau và để lại không ít ấn tượng, đặc biệt ở Ajax, PSV, Southampton và mới nhất là ở tuyển Hà Lan.

MỚI - NÓNG