Vì sao 400 binh sỹ Ukraine trốn sang Nga?

Nhiều binh sỹ Ukraine trốn sang Nga
Nhiều binh sỹ Ukraine trốn sang Nga
TPO - Một sỹ quan cao cấp Ukraine cho biết, lý do hơn 400 binh sỹ nước này phải trốn sang Nga là bởi chỉ huy ở Kiev bỏ rơi họ khi đang bị lực lương li khai bao vây.

Thiếu đạn dược, thực phẩm, nhiên liệu và lệnh từ cấp trên về việc hành động trong điều kiện bị bao vây đã khiến hơn 400 lính Ukraine vượt biên trốn sang Nga, Tiểu đoàn trưởng Major Vitaly Dubinyak lý giải với hãng tin Itar-Tass.

“Trong suốt 2 tuần, chúng tôi chiến đấu, cầm cự trong điều kiện không có đạn dược hay nhiên liệu. Tôi không thể nuôi quân của tôi trong 2 tuần… Các binh sỹ đã kiệt sức vì tuyệt vọng hơn là vì pháo kích thực tế”, ông Dubinyak nói.

“Thay vì ra lệnh cho chúng tôi “bám trụ”, Kiev không hề cung cấp bất cứ hỗ trợ nào. Và tuần trước, họ đã cắt đứt mọi liên lạc với chúng tôi. Họ đã bỏ rơi chúng tôi”, ông nói thêm.

Kết quả là, đã có 438 lính Ukraine, trong đó gồm 164 lính biên phòng được phía Nga cho phép vào lãnh thổ hôm tối Chủ Nhật 3/8 sau khi xin chỗ trú ẩn.

Một người trong số này bị thương nghiêm trọng và đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. Những người còn lại được bố trí nơi ăn nghỉ tại khu vực gần điểm kiểm soát biên giới giữa Nga và Ukraine. Phía Nga đồng thời cung cấp lương thực, nước uống cho các binh sĩ Ukraine.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG