Nga rầm rộ tập trận gần biên giới Ukraine

Nga rầm rộ tập trận gần biên giới Ukraine
TP - Nga vừa bắt đầu cuộc tập trận với sự tham gia của hơn 100 máy bay chiến đấu, trực thăng tại khu vực miền trung và miền tây, gần biên giới với Ukraine, hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn Itar-Tass (Nga) ngày 4/8. 

Phát ngôn viên không quân Nga Igor Klimov thông báo, tham gia cuộc tập trận kéo dài gần một tuần có các máy bay tiêm kích Su-27, máy bay đánh chặn tầm xa Mig-31, máy bay cường kích tối tân Su-34, máy bay trực thăng Mi-8, Mi-24 và Mi-28N.


Ông Klimov nói đây chỉ là màn mở đầu của một loạt cuộc tập trận nhằm phối hợp khả năng tác chiến của quân đội Nga. Cuộc tập trận không quân quy mô lớn bao gồm khoa mục thực hành chiến đấu tên lửa. Máy bay chiến đấu Nga sẽ thử nghiệm “những loại vũ khí tấn công mặt đất và không đối không ở các tầm bắn mới… tại vùng Astrakhan miền nam nước Nga. Chúng được thiết kế đặc biệt nhằm hỗ trợ phối hợp giữa lực lượng không quân và lực lượng phòng thủ tên lửa”, ông Igor nói. 

Theo Itar-Tass, sĩ quan cơ quan an ninh Nga FSB Vasily Malayev cho biết, 438 binh sĩ Ukraine đã đề nghị biên phòng Nga cho phép sang tị nạn. Lực lượng biên phòng Nga đã quyết định mở một hành lang nhân đạo tại khu vực biên giới và thu xếp chỗ ăn ở cho số binh sĩ Ukraine trên. 

Russia Times (Nga) đưa tin, thêm một điểm kiểm soát biên giới của Nga ở thành phố Gukovo bị nã đạn pháo từ Ukraine hai lần trong ngày 3/8. Itar-Tass đưa tin, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã xác nhận việc trạm kiểm soát biên giới Gukovo ở vùng Rostov thuộc miền nam nước Nga bị pháo kích. OSCE quyết định cử một phái bộ giám sát tới biên giới Nga-Ukraine kể từ ngày 24/7.

Trong khi đó, giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt tại miền đông Ukraine trong bối cảnh Kiev đẩy mạnh chiến dịch vây hãm hai thành trì của phe ly khai tại Donetsk và Luhansk, sau khi phương Tây cáo buộc lực lượng ly khai bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia. AP (Mỹ) đưa tin, chiến sự nổ ra ở khu vực ngoại vi Donetsk, phe ly khai tiếp tục kêu gọi Nga giúp đỡ. Các trận pháo kích dữ dội đã khiến khoảng 200 khu chung cư và 2.300 nhà dân bị cúp điện. Ước tính, khoảng 200.000 người ở thành phố 1 triệu dân đã phải đi sơ tán. Sân bay Donetsk đã bị đóng cửa, nhưng xe buýt và tàu hỏa vẫn hoạt động. Chiến sự cũng diễn ra ác liệt quanh Luhansk.

Giao tranh ác liệt đã làm chậm việc tìm kiếm các phần thi thể nạn nhân còn lại của MH17. Các chuyên gia Úc và Hà Lan đã nối lại công việc tìm kiếm từ cuối tuần trước. Nhóm tìm kiếm ước tính, để hoàn tất việc tìm kiếm, phải mất ít nhất 3 tuần.

MỚI - NÓNG