Vệ tinh do thám Mỹ lên quỹ đạo nhờ tên lửa dùng động cơ Nga

Động cơ tên lửa RD-180 của Nga. Ảnh: RIA Novosti.
Động cơ tên lửa RD-180 của Nga. Ảnh: RIA Novosti.
Theo AP, vào ngày 12/12 vừa qua, tại căn cứ quân sự Vandenberg ở California (Mỹ), tên lửa đẩy "Atlas 5" đã được phóng đi để đưa vệ tinh NROL-35 lên quỹ đạo.

Tên lửa đẩy đưa lên quỹ đạo chiếc vệ tinh NROL-35, sẽ được sử dụng phục vụ Cơ quan Tình báo Quốc gia. Tiến hành cuộc phóng này là hãng United Launch Alliance – cơ sở liên doanh giữa những người khổng lồ hàng không vũ trụ “Boeing” và Lockheed Martin.

Không thấy công bố chi tiết về cuộc phóng, kể cả giá thành chi phí cũng như những nhiệm vụ sẽ giải quyết bằng cách sử dụng vệ tinh.

Tuy nhiên, theo nhận xét của TASS, trong kỳ đầu của tên lửa đẩy sử dụng động cơ tên lửa RD-180 là sản phẩm của cơ sở khoa học-sản xuất "Energomash" của Nga.

Theo Theo Đài Tiếng Nói Nước Nga
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.