'VĐV Trung Quốc bị lôi đi xét nghiệm doping cả ngày lẫn đêm là âm mưu của Mỹ và châu Âu'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Qin Haiyang, VĐV bơi lội Trung Quốc, đã vô cùng giận dữ khi anh và các đồng đội liên tục bị đưa đi xét nghiệm doping, mỗi người 5 đến 7 lần chỉ trong 10 ngày đầu tại Pháp, đồng thời tuyên bố đây là "âm mưu của Mỹ và châu Âu nhằm phá hoại kỳ Olympic của Trung Quốc". 
'VĐV Trung Quốc bị lôi đi xét nghiệm doping cả ngày lẫn đêm là âm mưu của Mỹ và châu Âu' ảnh 1

Qin Haiyang là một trong 23 VĐV bơi Trung Quốc từng dương tính với chất cấm Trimetazidine.

Theo thông tin từ đội bơi Trung Quốc tham dự Olympic Paris 2024, chỉ trong 10 ngày đầu tiên ở Pháp, các VĐV của họ phải xét nghiệm doping trung bình từ 5 đến 7 lần mỗi người bất kể ngày đêm.

Chuyên gia dinh dưỡng của đội bơi Trung Quốc, Yu Liang, viết trên mạng xã hội (sau đó đã xóa) về "các cuộc xét nghiệm bắt đầu từ lúc sáng sớm khi cả đội còn chưa dậy, cũng có lúc vào thời gian nghỉ trưa khiến cả đội phải nằm trên ghế sofa ở sảnh khách sạn, thậm chí đêm khuya cũng bị đưa đi làm chúng tôi thức đến quá nửa đêm".

Việc cơ quan phòng chống doping của Olympic "chăm sóc" đặc biệt với đội Trung Quốc bắt nguồn từ cuộc điều tra vào tháng 4 do tờ New York Times và kênh truyền hình Đức ARD phối hợp thực hiện, cáo buộc 23 VĐV bơi Trung Quốc đã tham gia Thế vận hội Tokyo 2020 dù dương tính với một loại thuốc bị cấm.

Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (Wada) đã chấp nhận lời giải thích của Trung Quốc, rằng chất cấm Trimetazidine (TMZ) lẫn trong gia vị của nhà bếp, nhưng sẽ tăng cường xét nghiệm đối với các kình ngư Trung Quốc thi đấu tại Paris.

Tuy nhiên, các cuộc xét nghiệm liên tục khiến người Trung Quốc tức giận. Qin Haiyang, VĐV đang giữ kỷ lục bơi ếch 200m nam và cũng tranh tài ở nội dung 100m, cho biết: “Các đội Mỹ và châu Âu cảm thấy lo ngại trước thành tích của Trung Quốc những năm gần đây. Đây là âm mưu của họ nhằm phá hỏng quá trình chuẩn bị của chúng tôi và gây hoang mang về mặt tâm lý. Nhưng chúng tôi không sợ. Không có gì phải bận tâm tới những lời vu khống nếu lương tâm bạn trong sáng. Tôi và các đồng đội sẽ vượt qua tất các trở ngại và giành huy chương để làm im bặt sự hoài nghi".

Theo dữ liệu mới được công bố, kể từ ngày 1/1/2024 đến khi tới Pháp, 31 VĐV bơi thuộc tuyển Trung Quốc đều trải qua ít nhất 10 cuộc xét nghiệm của World Aquatics. Tính trung bình, mỗi người phải thực hiện 13 cuộc thử nghiệm. Nếu tính cả các cuộc xét nghiệm do các tổ chức chống doping khác tiến hành, trung bình Qin và đồng đội bị xét nghiệm 21 lần mỗi người. Làm một phép so sánh, trong cùng thời gian, VĐV bơi Australia chỉ trải qua 4 lần, còn VĐV Mỹ trung bình 6 lần.

MỚI - NÓNG