VĐV bỏ quốc tịch Mỹ giúp Trung Quốc vươn lên dẫn đầu tại Olympic 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Eileen Gu, VĐV đã từ bỏ quốc tịch Mỹ để bảo vệ màu cờ sắc áo Trung Quốc tại Thế vận hội mùa Đông 2022, đã giành được tấm huy chương vàng đầu tiên trong lần đầu tiên tham dự.
VĐV bỏ quốc tịch Mỹ giúp Trung Quốc vươn lên dẫn đầu tại Olympic 2022 ảnh 1

Hôm nay, tại Thế vận hội mùa Đông 2022, Eileen Gu tham dự nội dung trượt tuyết băng đồng và cô xuất sắc giành HCV với điểm số rất cao là 94,5. Cú đáp đất của cô được đánh giá là hoàn hảo. Cô vượt qua Tess Ledeux của đoàn Pháp để giành HCV cho Trung Quốc.

Đây cũng là tấm HCV thứ ba mà đoàn Trung Quốc giành được ở Olympic 2022. Với ba huy chương vàng và hai bạc, đội chủ nhà đã tạm leo lên đứng đầu bảng tổng sắp.

Cô gái 19 tuổi này lập tức tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội Trung Quốc khi có tới hàng chục triệu người vào chúc mừng ngày đăng quang của cô. Báo chí Trung Quốc nhận xét rằng chưa có một nhân vật công chúng nào nhận được sự quan tâm lớn lao như cô gái mang hai dòng máu Mỹ và Trung Quốc này.

VĐV bỏ quốc tịch Mỹ giúp Trung Quốc vươn lên dẫn đầu tại Olympic 2022 ảnh 2

Eileen Gu đang tạo nên một cơn sốt

Eileen Gu có mẹ là người Trung Quốc, cha người Mỹ. Mẹ cô là Cốc Yến, một cựu huấn luyện viên trượt tuyết khá nổi tiếng. Eileen Gu sinh ở Mỹ, chỉ thi thoảng về Bắc Kinh thăm họ hàng, còn lại cô đều bảo vệ màu cờ sắc áo các đội trẻ của Mỹ. Nhưng từ năm 2019, cô bất ngờ công bố tham gia các sự kiện thể thao với tư cách vận động viên của đoàn Trung Quốc.

Kể từ đó đến nay, nhờ tài năng, sắc đẹp cùng độ nổi tiếng trên mạng xã hội, cô gái 19 tuổi này liên tục "hút" fan. Cô được ví von với cái tên gọi mỹ miều là "công chúa Trung Hoa".

Và thực sự, cô đã đền đáp lại những kỳ vọng dành cho mình tại Thế vận hội năm nay với tấm huy chương vàng đầu tiên. Thậm chí, thời gian tới NHM còn kỳ vọng Eileen Gu sẽ mang thêm về cho đoàn Trung Quốc hai tấm huy chương vàng nữa ở các nội dung thi đấu khác mà cô tham gia.

MỚI - NÓNG