VĐV trượt băng Trung Quốc bị tình nghi chơi xấu khiến đối thủ ngã nhào

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người hâm mộ thể thao thế giới nghi ngờ VĐV trượt băng tốc độ Kexin Fan của nước chủ nhà Trung Quốc đã có hành vi chơi xấu đối thủ người Canada. Video ghi lại vụ việc đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Trong đoạn video, VĐV Kexin Fan được cho là đã dùng tay hất điểm đánh dấu về phía VĐV người Canada Alyson Charles. Điểm đánh dấu xuất hiện ngay dưới đường trượt băng của Alyson Charles và đã khiến cô ngã nhào xuống sàn. Sự cố diễn ra ở vòng loại đầu tiên nội dung đua 500m nữ, Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh.

Tuy nhiên, Kexin Fan cũng bị ngã ngay sau đó vì vấp phải Alyson Charles. Một VĐV người Canada khác là Florence Brunelle đã bị truất quyền thi đấu vì vấp cả Fan và Charles. Sự cố nói trên đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ thể thao trên khắp thế giới. Một số người cho rằng VĐV người Trung Quốc đã cố tình hất điểm đánh dấu để khiến đối thủ ngã nhào. Một số khác cho rằng đây chỉ là một sự cố ngẫu nhiên.

"Phá hoại hay sự cố ngẫu nhiên? Video quay lại cho thấy hành động của VĐV người Trung Quốc rất đáng ngờ", một nhà báo thể thao Canada bình luận trên trang cá nhân. Tuy vậy, đoạn video quay lại chưa đủ để ban tổ chức xác nhận Kexin Fan có sử dụng tiểu xảo hay không.

Alyson Charles vẫn có thể lọt vào vòng tiếp theo sau khi xếp thứ hai ở vòng loại đầu tiên. Vụ va chạm xảy ra không do lỗi của VĐV người Canada. Ở vòng đua chung kết, Arianna Fontana của Italia giành huy chương vàng, Suzanne Schults của Hà Lan giành huy chương bạc và Boutin giành huy chương đồng.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.