Vô địch Asian Cup, đội tuyển nữ Trung Quốc nhận thưởng 140 tỷ đồng và còn tiếp tục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội tuyển nữ Trung Quốc nhận mức thưởng kỷ lục, sau khi lần thứ 9 giành chức vô địch Asian Cup 2022.
Vô địch Asian Cup, đội tuyển nữ Trung Quốc nhận thưởng 140 tỷ đồng và còn tiếp tục ảnh 1

Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) thưởng khoảng 1,57 triệu USD (35,6 tỷ đồng), hai tập đoàn lớn và là nhà tài trợ chính của bóng đá nữ Trung Quốc thưởng tổng cộng 3,6 triệu USD (81,6 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, các nữ tuyển thủ cũng nhận 1 triệu USD (22,7 tỷ đồng) từ ban tổ chức Asian Cup cho chức vô địch. Tổng cộng, đội tuyển nữ Trung Quốc nhận thưởng gần 6,2 triệu USD (140 tỷ đồng).

Đội tuyển nữ Trung Quốc đã mang lại cho người hâm mộ bóng đá nước nhà một trận cầu mãn nhãn ở chung kết Asian Cup với Hàn Quốc tối 6/2 vừa qua. Bị dẫn trước hai bàn sau hiệp một, nhưng đoàn quân của HLV Shui Qingxia vẫn gỡ hòa, rồi giành chiến thắng nhờ bàn ở phút bù giờ thứ ba của Xiao Yuyi.

Chiến thắng của đội tuyển nữ Trung Quốc càng có ý nghĩa hơn sau khi đội tuyển nam thua Việt Nam 1-3 ở vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á, đúng vào ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần. Thất bại này khiến bóng đá Trung Quốc hứng bão chỉ trích từ người hâm mộ trong nước.

Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) gọi màn lội ngược dòng của đội tuyển nữ Trung Quốc là “kinh điển”. Họ có lần thứ 9 đăng quang ở đấu trường Asian Cup, nhưng lần gần nhất cách đây đã 16 năm. Truyền thông Trung Quốc cho biết số tiền thưởng của đội tuyển nữ Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.