HLV Rangnick thừa nhận MU sẽ lại trắng tay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Ralf Rangnick thừa nhận Manchester United của ông đang đối diện với nguy cơ trắng tay thêm một mùa giải nữa.
HLV Rangnick thừa nhận MU sẽ lại trắng tay ảnh 1

HLV Rangnick và học trò chỉ còn Ngoại hạng Anh và Champions League để phấn đấu

Sau khi bị loại khỏi Cúp Liên đoàn và liên tiếp rơi rụng điểm số tại Ngoại hạng Anh, MU chỉ còn FA Cup là hy vọng lớn nhất. Thế nhưng ngay từ vòng 1/16, họ đã bị đội bóng hạng dưới Middlesbrough loại sau loạt đá luân lưu 11m.

Nỗi thất vọng này cộng với việc mất Mason Greenwood (có thể là tới hết mùa) vì tiền đạo 20 tuổi dính nghi án hiếp dâm, bạo hành phụ nữ càng khiến các vấn đề tại MU trở nên nhức nhối.

Dù mùa này, Greenwood chơi thất thường, nhưng không thể phủ nhận anh vẫn là quân bài trong tay áo của Rangnick. Hàng công vốn đã cùn mòn dưới thời Rangnick, nay sẽ đối diện với thêm khó khăn và điều đó sẽ khiến hành trình còn lại của họ trở nên chông gai hơn.

Với tất cả những khó khăn này, Rangnick thừa nhận rằng đội bóng của ông đang đối diện nguy cơ trắng tay. "Có lẽ chúng tôi đã lỡ cơ hội tốt nhất, nhưng đó chỉ là giả thuyết. Chúng tôi vẫn còn Champions League và chúng tôi đã vào đến vòng 1/8 của giải đấu này", Rangnick chia sẻ trước trận gặp Burnley ở vòng 24 Ngoại hạng Anh lúc 03h00 rạng sáng mai.

"Có hai điểm chúng tôi phải đối mặt liên quan đến trận thua Middlesbrough", ông tiếp tục. "Một: chúng tôi đã lãng phí quá nhiều cơ hội dứt điểm - chúng tôi có 22 cú sút trong vòng cấm, 10 cơ hội rõ ràng và đáng lẽ chúng tôi đã dễ dàng dẫn trước 3-0 trong hiệp một. Đáng lẽ cuối cùng, tỷ số phải là 6-1 hoặc 6-2.

Và thứ hai là khi chúng tôi bị thủng lưới, đó là một tình huống phản công hoàn hảo từ phần sân của họ, chúng tôi đã vượt lên trên họ trong vài giây (trước khi nhận bàn thua). Nhưng rồi chúng tôi đã không thể bảo vệ khu vực của mình. Đó là hai điều tôi có lỗi với cả đội".

HLV Rangnick thừa nhận MU sẽ lại trắng tay ảnh 2

Sancho ghi bàn trước M'brough nhưng không thể giúp MU đi tiếp

Khi được hỏi liệu có thể đại phẫu đội hình để hướng tới mục tiêu đăng quang Ngoại hạng Anh mùa giải tới hay không, HLV của MU nói: “Tôi không nghĩ vậy. Nhìn chung, tôi chỉ có thể nói rằng màn trình diễn của chúng tôi trong vài tuần qua đã được cải thiện".

Qua đây, nhà cầm quân người Đức cũng muốn cải thiện mối quan hệ với các học trò, nhất là những người không được ông sử dụng thường xuyên. Ông hy vọng rằng những ai muốn đề nghị điều gì với ông thì hãy nói thẳng, tránh dùng mạng xã hội để truyền tải thông điệp như những gì Lingard hay Martial đã làm.

Rangnick nói: “Về Jesse, tôi có mối quan hệ rất tốt với anh ấy, anh ấy biết tôi sẽ sẵn sàng để anh ấy ra đi, ít nhất cho đến khi vấn đề của Mason (Greenwood) xuất hiện. Tôi luôn trao đổi trực tiếp với các cầu thủ. Tôi đã làm điều đó với Anthony Martial và Jesse. Có lẽ vì thuộc thế hệ khác nên đối với tôi, tốt hơn hết là trao đổi trực tiếp".

MỚI - NÓNG