Kết quả học sinh giỏi quốc gia 2014:

Vật lý không có giải nhất

Vật lý không có giải nhất
TP - Hôm qua, Bộ GD&ĐT đã công bố danh sách thí sinh đoạt giải quốc gia trong kỳ thi học sinh giỏi được tổ chức từ đầu tháng 1/2014. Theo đó, nét khác thường của kỳ thi học sinh giỏi năm nay là toàn quốc không có một thí sinh nào đoạt giải nhất môn Vật lý.

Chia sẻ với Tiền Phong, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT cho biết, việc không có giải nhất ở một môn nào trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đã từng xảy ra. Quy chế chỉ quy định số lượng giải nhất không quá 5% tổng số giải từng môn chứ không định ra điểm cho từng mức giải. Tuy nhiên, theo quan điểm của giám khảo tổ Lý năm nay thì bài làm tối thiểu phải đạt 30 điểm mới xứng đáng xếp giải nhất. “Môn Lý không có thí sinh nào đạt 30 điểm nên giám khảo tổ Lý đã đề nghị không xếp giải nhất”, ông Trinh nói.

Theo danh sách mà Bộ GD&ĐT gửi về cho các đơn vị dự thi, Hà Nội dẫn đầu về số lượng giải với tổng số 137 thí sinh đoạt giải (tính từ giải khuyến khích). Các đơn vị có số lượng giải nhiều tiếp theo gồm Nghệ An (84), Hải Phòng (83), Hải Dương (77), Nam Định (72), ĐH Quốc gia Hà Nội (67), Vĩnh Phúc (67), TP Hồ Chí Minh (63), Thái Bình (60), ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng (đều 59), ĐH Sư phạm Hà Nội và Bắc Giang (đều 56), Hà Tĩnh (54)…

Nếu tính theo cơ sở giáo dục thì Trường chuyên THPT Phan Bội Châu của Nghệ An là trường có nhiều học sinh đoạt giải nhất (84 giải), tiếp đó là Trường THPT Trần Phú của Hải Phòng (83 giải), THPT chuyên Nguyễn Trãi của Hải Dương (77), THPT chuyên Lê Hồng Phong của Nam Định (72), THPT chuyên Vĩnh Phúc (67)…

MỚI - NÓNG