Vào bán kết U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam nhận thưởng nửa tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giành quyền vào bán kết giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022 với ngôi nhất bảng A, đội tuyển U19 Việt Nam được VFF thưởng nóng 500 triệu đồng.
Vào bán kết U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam nhận thưởng nửa tỷ đồng ảnh 1

Ở lượt đấu cuối của bảng A tối qua, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan cầm chân nhau với tỉ số hòa 1-1. Kết quả này giúp hai đội dắt tay nhau đi tiếp vào bán kết giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022, bất chấp việc U19 Indonesia giành chiến thắng đậm 5-1 trước U19 Myanmar.

Cả 3 đội bóng là U19 Việt Nam, U19 Thái Lan và U19 Indonesia đều kết thúc vòng bảng với cùng 11 điểm và hòa nhau ở những trận đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đi tiếp do ghi nhiều bàn hơn ở những trận này. U19 Việt Nam cũng xếp trên U19 Thái Lan do hơn đối thủ ở hiệu số bàn thắng bại.

Sau khi U19 Việt Nam giành vé vào bán kết, thay mặt Thường trực BCH LĐBĐVN, Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã gọi điện chúc mừng và chúc toàn đội tiếp tục thi đấu tốt. Thường trực BCH cũng quyết định thưởng 500 triệu cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

Ở vòng bán kết, đối thủ của thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ là đội nhì bảng B (Lào hoặc Malaysia). Sau 3 lượt đấu, Lào đang đứng đầu bảng B với 9 điểm, còn Malaysia có 7 điểm, đứng nhì bảng. Hai đội sẽ so tài vào lúc 15h chiều nay (11/7) để quyết định vị trí nhất, nhì bảng.

HLV Đinh Thế Nam cho biết ông và các thành viên trong ban huấn luyện sẽ trực tiếp đi xem lượt trận cuối của bảng B để đánh giá chuyên môn hai đội Lào và Malaysia.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.