Vai trò tiên phong của các doanh nghiệp lớn trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00
Là một trong những “mắt xích" quan trọng trong các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, các doanh nghiệp lớn đang dần thể hiện rõ hơn vai trò tiên phong của mình thông qua Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (Vietnam Innovation Challenge - VIC).
Vai trò tiên phong của các doanh nghiệp lớn trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo ảnh 1

Cam kết đồng hành của doanh nghiệp lớn trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Ngay từ thời điểm phát động, Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của các Bộ ngành, các chuyên gia, cũng như sự cam kết đồng hành từ hơn 30 đơn vị, trong đó có các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Tập đoàn Meta, Viettel, FPT, THACO, SK Group, CMC Corporations, v.v.

Vai trò tiên phong của các doanh nghiệp lớn trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo ảnh 2

Tại Lễ phát động Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam vào tháng 10/2022, Ông Rafael Frankel, Giám đốc Chính sách công khu vực Nam Á và Đông Nam Á, Tập đoàn Meta bày tỏ: "Nếu có một quả cầu thủy tinh, tôi sẽ thấy trong đó một Việt Nam phát triển mạnh mẽ không kém bất kỳ một quốc gia nào trong khu vực, một tương lai trong đó Việt Nam dẫn đầu khu vực về nền kinh tế xanh, về công nghệ, tạo ra hàng triệu việc làm mới, sản sinh ra nhiều kì lân công nghệ. Tôi nóng lòng chứng kiến thành quả mà chúng ta sẽ nhận được trong những năm tới đây, nhờ những nỗ lực mà chúng ta cùng nhau thực hiện ngày hôm nay khi phát động Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam, hướng đến một Việt Nam thịnh vượng".

Sự tham gia của các doanh nghiệp lớn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội hướng tới việc dựng xây đất nước hùng mạnh cũng như góp phần thúc đẩy chính phủ và các tổ chức liên quan tạo môi trường thuận lợi hơn cho đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, vai trò của họ không chỉ dừng lại ở việc là hạt nhân để phục hồi, phát triển kinh tế mà còn là đầu tàu lan tỏa tinh thần này đến cộng đồng, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt trên hành trình tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Vai trò tiên phong của các doanh nghiệp lớn trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo ảnh 3

Sẵn sàng chia sẻ nguồn lực và đồng hành cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đồng hành cùng Chương trình với vai trò chuyên gia, Ông Nguyễn Xuân Phong - Giám đốc Trí tuệ Nhân tạo tại FPT Software thể hiện mong muốn thúc đẩy sự tiến bộ của cộng đồng bằng cách cùng tạo nên một môi trường trao đổi và học hỏi tích cực. Ông Nguyễn Xuân Phong nêu rõ: “FPT Software kỳ vọng rằng VIC sẽ mang lại cơ hội thúc đẩy ứng dụng và phát triển của trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, đồng thời nâng cao năng suất, tạo giá trị gia tăng và thúc đẩy sự cạnh tranh trong các ngành công nghiệp và chuỗi giá trị toàn cầu.”

Đại diện của một doanh nghiệp lớn khác, Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Giám đốc phát triển kinh doanh cấp cao tại Tập đoàn Qualcomm, khẳng định: “Đến với VIC, Qualcomm mong muốn đồng hành cùng các sáng kiến đổi mới sáng tạo, tận dụng các nền tảng công nghệ tiên tiến, các tư vấn chuyên gia sâu rộng của các tập đoàn lớn và phát triển các giải pháp vươn tầm quốc tế, thúc đẩy Việt Nam sớm trở thành một trung tâm công nghệ của khu vực và quốc tế.”

Ngoài ra, nhiều tập đoàn quốc tế và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam đã rất hoan nghênh và cam kết đồng hành cùng Chương trình với những gói hỗ trợ, cụ thể:

● Google với gói hỗ trợ trị giá 120.000 USD: gói hỗ trợ Cloud Credit trị giá 2.000 USD mỗi doanh nghiệp dành cho top 60 giải pháp

● Tập đoàn FPT cam kết hỗ trợ gói tài trợ sản phẩm lên đến hơn 500 triệu

● Goldsun Media Group cam kết gói hỗ trợ trị giá 3,3 tỷ cho top 12 giải pháp

● Sunwah Innovation cung cấp 5 voucher sử dụng không gian làm việc chung dành cho các giải pháp thuộc bảng Startup trong top 12

Không chỉ tham gia với vai trò kiến tạo, các doanh nghiệp lớn cũng gia nhập “sân chơi công nghệ lớn” này trong Bảng Doanh nghiệp lớn đổi mới sáng tạo, tiêu biểu như: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT mang đến giải pháp "Sàn thương mại điện tử oneSME"; Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT mang đến giải pháp "Hợp đồng điện tử - FPT.eContract"; Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC mang đến giải pháp "Phần mềm Phân tích và Quản lý hình ảnh thông minh CIVAMS", v.v. Các giải pháp từ doanh nghiệp lớn không chỉ sẵn sàng triển khai ở quy mô lớn mà còn dẫn dắt sự phát triển của các thành tố còn lại trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Trong thời gian tới, 12 giải pháp đổi mới sáng tạo nhất sẽ được xướng tên và 4 giải pháp xuất sắc nhất sẽ được vinh danh tại Lễ Khánh thành Cơ sở hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIIE 2023).

Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Vietnam Innovation Challenge - VIC) là chương trình hiện thực hóa tầm nhìn của Sáng kiến Đổi mới sáng tạo Việt Nam (InnovateVN), do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Tập đoàn Meta tổ chức, nhằm tìm kiếm các giải pháp đổi mới sáng tạo từ các tổ chức/cá nhân trên toàn thế giới để giải quyết những thách thức quan trọng tầm quốc gia, hướng đến một Việt Nam phát triển thịnh vượng và bền vững.

Thông tin thêm về chương trình tại: https://vic.nic.gov.vn/
MỚI - NÓNG