Vác bao tải tiền mua... 'đàn vịt trời'

Kết quả xác minh của cơ quan điều tra liên quan đến vụ việc
Kết quả xác minh của cơ quan điều tra liên quan đến vụ việc
TPO - Tin tưởng nữ doanh nghiệp bất động sản, khách hàng đã xách cả bao tải tiền đến mua lại suất đất biệt thự. Đến hạn giao đất, khách mới vỡ lẽ lô đất trên không có khả năng bàn giao, giao dịch có dấu hiệu sai luật.

Chi 7,7 tỷ đồng mua đất "ngoại giao"

Trong đơn gửi cơ quan chức năng, ông Lê Đức Dư (ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) tố cáo bà Đỗ Thị Hương (Giám đốc Cty bất động sản Hương Đất, ở phố Đỗ Quang, quận Cầu Giấy) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ông Dư cho hay, năm 2011, sau khi tìm kiếm thông tin trên mạng internet, ông Dư đến gặp bà Hương ở tại công ty để đặt vấn đề mua lô đất biệt thự tại G12 – L01, Khu  A Dương Nội, do tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư. Ông Dư được bà Hương cho biết, suất đất trên thuộc diện “ngoại giao” của một cán bộ, đã nhượng lại cho bà Hương.

Sau đó, hai bên thống nhất giá 8,2 tỷ đồng và ông Dư đã giao trước cho bà Hương 7,7 tỷ đồng, số còn lại sẽ tất toán sau khi hai bên có hợp đồng sang tên lô đất. Bà Hương hứa “sau 2 tuần sẽ có hợp đồng”, song đến nay ông Dư vẫn chưa được sở hữu lô đất như thỏa thuận.

Quá trình xác minh, ông Dư biết được, thực chất suất đất trên là của ông Nguyễn Ngọc Minh (ở quận Đống Đa, Hà Nội). Ông Minh trước đó đã góp vốn 100 triệu đồng vào tập đoàn Nam Cường để hưởng quyền mua lô đất nói trên. Nhưng sau đó, phía Nam Cường đã thông báo lô đất không đủ điều kiện giao cho khách hàng bởi liên quan đến giải phóng mặt bằng. Ông Dư cho rằng, dù đã biết nội dung này, phía bà Hương vẫn cố tình rêu rao trên mạng internet để lừa đảo.

Cơ quan công an:  Giao dịch sai luật

Liên quan đến vụ mua bán trên, tháng 3/2014, Công an Hà Nội đã có văn bản khẳng định đây là giao dịch có dấu hiệu sai luật. Cụ thể, ngày 13/1/2011, ông Nguyễn Ngọc Minh đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà Đỗ Thị Hương quyền góp vốn ưu tiên mua lô đất, với giá 52 triệu đồng/m2. Sau đó, bà Hương đã chuyển cho ông Minh 6,7 tỷ đồng. Việc chuyển nhượng giữa ông Minh - bà Hương không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, không được tập đoàn Nam Cường chấp thuận.

Phía tập đoàn Nam Cường cho hay, việc chuyển nhượng này không đúng quy định của pháp luật, cũng như không đúng quy định của phía chủ đầu tư. “Hiện nay, lô đất G12 – L01 nói trên không đủ điều kiện để chuyển nhượng cho khách hàng, vì những người dân có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến lô đất G12 không nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, Cty Nam Cường đã có văn bản thông báo cho ông Minh, bà Hương” – trích văn bản của Công an Hà Nội. Cũng theo cơ quan điều tra, việc góp vốn của ông Minh, phía Nam Cường đã thông báo để thanh lý.

Được biết, ngày 3/3/2015, ông Dư đã gửi đơn tố cáo bà Hương tới cơ quan điều tra Bộ Công an và Công an TP Hà Nội.

Suất đất vẫn còn?

Trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Hương cho rằng đã dẫn ông Dư đến tập đoàn Nam Cường để thỏa thuận chuyện nhận một thửa đất khác, nhưng hai bên không thống nhất được. “Vì ông ấy đã đưa ra tòa nên để tòa xử thôi” - bà Hương nói. Theo bà Hương, ngày 29/10/2014, Tập đoàn Nam Cường khẳng định lô đất vẫn còn và đứng tên ông Minh, và bà Hương sẵn sàng làm các thủ tục cần thiết để sang tên cho ông Dư lô đất trên.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".