Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành trong 1,5 ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các đại biểu Quốc hội tập trung hỏi ngắn gọn trong một phút và một vấn đề, đúng nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề ra. Các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời thẳng vào vấn đề đặt ra một cách “gọn, rõ”.

Chiều 6/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét, kết hợp với chất vấn việc thực hiện của các cơ quan đối với các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Tại Phiên họp thứ 36 tới đây, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp để công khai cho cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành trong 1,5 ngày ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Để triển khai hoạt động này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các cơ quan thực hiện. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành các báo cáo liên quan và tổ chức họp để chuẩn bị tổ chức hoạt động chất vấn. Các phiên chất vấn sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (dự kiến ngày 21 – 22/8).

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, dù đây là công việc được làm thường xuyên, nhưng không được chủ quan và phải chuẩn bị rất kỹ để công tác điều hành, các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi và các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời có trọng tâm, trọng điểm.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Bảy vừa qua được cử tri và Nhân dân quan tâm, đánh giá cao, được các đại biểu Quốc hội nhận định là hết sức dân chủ trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, có nhiều tiến bộ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục phát huy kết quả và phương thức điều hành các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Bảy.

Theo đó, các đại biểu Quốc hội tập trung hỏi ngắn gọn trong một phút và một vấn đề, đúng nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề ra. Các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời thẳng vào những vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra một cách “gọn, rõ” trên tinh thần đại biểu hỏi vấn đề gì thì bộ trưởng, trưởng ngành trả lời đúng trọng tâm, trọng điểm vào vấn đề đó.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành trong 1,5 ngày ảnh 2

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Tại cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, Tổng Thư ký Quốc hội đã chỉ đạo rà soát, kiểm tra về mặt nội dung, cũng như các điều kiện bảo đảm, đến nay, các công tác chuẩn bị cơ bản đã được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

Nội dung chất vấn dự kiến tập trung vào 2 nhóm lĩnh vực. Nhóm lĩnh vực thứ nhất, gồm: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, văn hóa, thể thao và du lịch với thời lượng khoảng 190 phút. Nhóm lĩnh vực thứ hai, gồm: Tư pháp; nội vụ; an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm sát với thời lượng khoảng 250 phút.

Về cách thức chất vấn, chủ tọa sẽ mời từ 3 - 5 đại biểu đặt câu hỏi, đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi chất vấn không quá một phút, người được chất vấn trả lời không quá 3 phút/câu hỏi, tranh luận không quá 2 phút cho mỗi lượt chất vấn.

Trường hợp đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi không thuộc nhóm vấn đề chất vấn hoặc yêu cầu bộ trưởng, trưởng ngành đánh giá, cung cấp số liệu có yếu tố nhạy cảm, bộ trưởng, trưởng ngành có thể xin phép đại biểu Quốc hội để trả lời bằng văn bản sau phiên chất vấn.

Đến nay, cơ bản các tài liệu phục vụ phiên chất vấn đã bảo đảm đầy đủ. Sau phiên họp này, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ gửi trước đến các đại biểu Quốc hội để nghiên cứu. Như vậy, các đại biểu Quốc hội sẽ có khoảng 15 ngày để nghiên cứu tài liệu.

MỚI - NÓNG