Ứng dụng công nghệ số, biểu quyết qua app ở Đại hội Sinh viên tỉnh Cà Mau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các đại biểu về dự Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ 1, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thực hiện việc biểu quyết bằng app Đại hội Hội Sinh viên trên điện thoại di động. Đây là tính năng mới và có hiệu ứng tích cực trong công cuộc chuyển đổi số.

Sáng 20/6, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra phiên làm việc thứ nhất. 194 đại biểu là sinh viên ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 3.200 sinh viên đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học trong toàn tỉnh tham dự Đại hội. Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc phiên làm việc thứ nhất Đại hội, anh Trần Đăng Khoa - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau hy vọng, với tinh thần "Tiên phong, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập”, các đại biểu tham dự Đại hội sẽ tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội; đưa ra những giải pháp sáng tạo, hiệu quả nhằm phát triển công tác Hội và phong trào sinh viên toàn tỉnh.

Ứng dụng công nghệ số, biểu quyết qua app ở Đại hội Sinh viên tỉnh Cà Mau ảnh 1

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phiên làm việc thứ nhất của Đại hội diễn ra các nội dung: Thông qua chương trình làm việc, quy chế Đại hội; hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách đại biểu và đoàn Thư ký; báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; hướng dẫn thảo luận các nội dung trong văn kiện Đại hội; thông qua dự thảo điều lệ Hội; hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028; hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ứng dụng công nghệ số, biểu quyết qua app ở Đại hội Sinh viên tỉnh Cà Mau ảnh 2

Anh Trần Đăng Khoa - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau phát biểu tại Đại hội.

Với tinh thần chuyển đổi số, hàng loạt các ứng dụng công nghệ đã được áp dụng tại Đại hội, như: Điểm danh đại biểu bằng hệ thống quét mã QR; triển khai hiệu quả app Đại hội Hội Sinh viên (Đại biểu tham dự sử dụng ứng dụng để xem và tải tài liệu, tham gia các mini game, thay khung ảnh đại diện, theo dõi các hoạt động truyền thông trước và trong Đại hội).

Đặc biệt nhất, lần đầu tiên đại biểu dự Đại hội được biểu quyết trên App Đại hội Hội Sinh viên. Đây là tính năng mới và có hiệu ứng tích cực trong công cuộc chuyển đổi số.

Ứng dụng công nghệ số, biểu quyết qua app ở Đại hội Sinh viên tỉnh Cà Mau ảnh 3

Đại biểu quét mã QR điểm danh.

Mục tiêu của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau hướng tới xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới với các phẩm chất: Giàu lòng yêu quê hương, đất nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tự cường dân tộc, sống có văn hóa, lý tưởng; xung kích trong nghiên cứu khoa học và làm chủ công nghệ; có đạo đức, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; có tri thức, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội, khát vọng vươn lên; tích cực tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, xây dựng môi trường rèn luyện, học tập, phát triển toàn diện cho sinh viên; tổ chức thiết thực các hoạt động chăm lo, đồng hành, góp phần hình thành lớp sinh viên thời kỳ mới có đạo đức, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; có tri thức, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội phù hợp với yêu cầu của thời đại khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Trước phiên thứ nhất của Đại hội, đoàn đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Cà Mau đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Bác Hồ.

Phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

MỚI - NÓNG