Mỗi sinh viên vững bản sắc sẽ luôn tự tin tiến bước trên mọi mặt trận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Anh Trần Ngọc Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Mở Hà Nội bày tỏ tâm đắc với khẩu hiệu: “Sinh viên Việt Nam xây khát vọng, vững bản sắc, tự hào tiến bước” và cho rằng, khi mỗi sinh viên đã vững bản sắc, luôn luôn tự hào với da vàng, máu đỏ trong tim, chắc chắn chúng ta tự tin tiến bước ở mọi mặt trận từ học tập, khởi nghiệp... hay thể dục thể thao.

Ngày 13/6, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, khu vực miền Bắc.

Mỗi sinh viên vững bản sắc sẽ luôn tự tin tiến bước trên mọi mặt trận ảnh 1

Anh Nguyễn Bá Cát, Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; anh Lâm Tùng, Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam chủ trì hội nghị. Ảnh: Bảo Anh

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Bá Cát, Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; anh Lâm Tùng, Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần cho sinh viên

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Bá Cát, Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng của hội viên, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam được tổ chức vào cuối năm 2023.

Đại hội sẽ quyết định những chủ trương lớn trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 – 2028. Vì vậy, T.Ư Hội SVVN sẽ tổ chức 10 hội nghị lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng cán bộ Đoàn, Hội hội viên, sinh viên, cựu cán bộ Đoàn, Hội, các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý, phóng viên nhằm góp ý hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Hội SVVN khóa X trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI.

Mỗi sinh viên vững bản sắc sẽ luôn tự tin tiến bước trên mọi mặt trận ảnh 2

Anh Nguyễn Bá Cát, Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội SVVN phát biểu tại chương trình. Ảnh: Bảo Anh

Tại hội nghị, cán bộ, hội viên, sinh viên khu vực phía Bắc bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến câu chuyện chuyển đổi số, nâng cao năng lực số, kỹ năng số cho sinh viên. Anh Trần Ngọc Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Mở Hà Nội chia sẻ về việc xây dựng cơ sở dữ liệu phong trào “Sinh viên 5 tốt” để sinh viên chủ động đăng ký, phấn đấu thực hiện. Bên cạnh đó, Hội Sinh viên Đại học Mở Hà Nội cũng đẩy mạnh công tác đồng hành, chăm lo cho sinh viên như xây dựng “ngân hàng nhà trọ”, giúp sinh viên lên thành phố học tập có thể tìm được nhà trọ sớm ổn định cuộc sống.

Mỗi sinh viên vững bản sắc sẽ luôn tự tin tiến bước trên mọi mặt trận ảnh 3

Anh Trần Ngọc Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Mở Hà Nội trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Bảo Anh

Theo Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Mở Hà Nội, T.Ư Hội và Hội Sinh viên các cấp cần quan tâm hơn nữa đến sức khỏe tinh thần của sinh viên. “Chúng ta có thể lượng hóa sự chăm lo sức khỏe tinh thần bằng chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể; đồng thời, triển khai thêm các hoạt động nâng cao sức khỏe tinh thần cho sinh viên”, Ngọc Anh đề xuất.

Bàn về dự thảo khẩu hiệu hành động của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, anh Trần Ngọc Anh bày tỏ tâm đắc với khẩu hiệu: “Sinh viên Việt Nam xây khát vọng, vững bản sắc, tự hào tiến bước”.

Theo Ngọc Anh, chúng ta đang trong thời kỳ hội nhập 4.0; các bạn sinh viên hòa nhập rất nhanh trên môi trường số, internet. Vì vậy, việc giữ gìn, vững bản sắc là yếu tố rất quan trọng. “Khi mà chúng đã vững bản sắc rồi, ta biết chúng ta đang ở đâu, ta là ai, luôn luôn tự hào với da vàng, máu đỏ trong tim, chắc chắn chúng ta tự tin tiến bước ở mọi mặt trận từ học tập, khởi nghiệp, thể dục thể thao… không thua kém gì bạn bè quốc tế”, Ngọc Anh nói.

Mỗi sinh viên vững bản sắc sẽ luôn tự tin tiến bước trên mọi mặt trận ảnh 4

Cán bộ, hội viên, sinh viên khu vực phía Bắc tham dự hội nghị. Ảnh: Bảo Anh

Anh Lê Khắc Nguyên Anh - Phó Bí thư, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hải Phòng cho rằng, phong trào “Sinh viên 5 tốt” không chỉ dừng lại ở trao danh hiệu mà cần đi sâu tạo môi trường để phát huy sinh viên sau khi được vinh danh. Anh cũng góp ý thêm về tạo môi trường cho sinh viên “gen Z” rèn ngoại ngữ, mở ra cơ hội giao lưu sinh viên Việt Nam với sinh viên nước ngoài.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã có sự phát triển, lan tỏa

Theo Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, tính đến tháng 5/2023, cơ cấu tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam gồm 28 Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố; 13 Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài; 43 Hội Sinh viên các trường trực thuộc T.Ư; 294 trường đại học, học viện, cao đẳng có tổ chức Hội SVVN với tổng số hơn 1,3 triệu hội viên.

Mỗi sinh viên vững bản sắc sẽ luôn tự tin tiến bước trên mọi mặt trận ảnh 5

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội chủ động tìm kiếm, vận động các nguồn lực xã hội, duy trì hiệu quả các quỹ khuyến học, học bổng sinh viên, triển khai hiệu quả chương trình “Tiếp sức đến trường”, đặc biệt trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, thiên tai. Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam và các cấp bộ Hội trao tặng hơn 227 tỷ đồng học bổng cho hơn 203.000 sinh viên có thành tích tốt trong học tập, nghiên cứu khoa học, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã có sự phát triển, lan tỏa, tạo môi trường phấn đấu, rèn luyện cho đông đảo sinh viên, được nhà trường và xã hội đánh giá cao. Phong trào đã góp phần xây dựng lớp sinh viên toàn diện, đóng góp cho nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho đất nước.

"Sinh viên 5 tốt" đã trở thành danh hiệu để sinh viên đặt mục tiêu rèn luyện, phấn đấu đạt được. Các bước triển khai phong trào dần hoàn thiện và liên kết thành chuỗi quy trình thực hiện ngày một chất lượng hơn. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho sinh viên được quan tâm, có những bước phát triển rõ rệt, trở thành hoạt động thường xuyên của các cơ sở Hội, từng bước xây dựng Hội Sinh viên trở thành trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy đối với sinh viên.

Tại hội nghị, cán bộ, hội viên, sinh viên khu vực phía Bắc góp ý nhiều vào phong trào “Sinh viên 5 tốt” và hai chương trình “Tư vấn, đồng hành, hỗ trợ sinh viên”, “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”. Đây là nội dung cốt lõi trong định hướng giải pháp công tác Hội nhiệm kỳ tới. Hội nghị cũng góp ý vào 5 đề án gắn với 5 nhiệm vụ quan trọng gắn với “hơi thở” sinh viên gồm: chuyển đổi số; khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ tài chính sinh viên; nâng cao năng lực cán bộ Hội; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

MỚI - NÓNG