Ukraine tuyên bố 'bắn rơi 6 máy bay chiến đấu Nga'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, 5 máy bay cánh thẳng và một máy bay trực thăng của Nga đã bị bắn rơi, CNN vừa dẫn lời Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine.

Xe bọc thép của Nga được tập trung tại một nhà ga xe lửa ở vùng Rostov-on-Don, không xa biên giới Nga-Ukraine, hôm 23/2. Nguồn: Mail Online

Tuy nhiên, quân đội Nga đã bác bỏ tuyên bố của phía Ukraine, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin ngày 24/2.

Bộ Nội vụ Ukraine nói rằng đã có hàng trăm người Ukraine thương vong, CNN đưa tin chiều 24/2.

Trong khi đó, các thượng nghị sĩ Mỹ nói rằng, cuộc tấn công đang diễn ra ở Ukraine phù hợp với thông tin tình báo mà họ nhận được trước đó. Trên Twitter, Thượng nghị sĩ Marco Rubio, thành viên Ủy ban Tình báo Thượng viện, cho rằng Nga đang phát động “một cuộc tấn công quân sự quy mô và toàn diện trên khắp Ukraine”.

Cuộc tấn công bao gồm “các cuộc đổ bộ đường không và đổ bộ, các cuộc tấn công bằng tên lửa từ các lực lượng trên không, trên bộ và trên biển, các cuộc tấn công điện tử và không gian mạng và một lực lượng mặt đất lớn để chiếm một vùng lãnh thổ rộng lớn”, ông Rubio viết.

Theo ông Rubio, các lực lượng đổ bộ đường không của Nga đang nỗ lực để kiểm soát sân bay ở Kiev nhằm chiếm đóng thành phố này.

Một nguồn tin hiểu vấn đề nói rằng, nội dung bài tweet của ông Rubio dựa trên thông tin tình báo được cung cấp cho các thành viên Ủy ban Tình báo Thượng viện.

Khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine theo lời tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin, Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Warner - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện và Hạ nghị sĩ Adam Schiff - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, nói chuyện với Giám đốc CIA William Burns, CNN dẫn hai nguồn tin nắm rõ vấn đề.

Thượng nghị sĩ Mỹ Ben Cardin, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nói với CNN rằng, hôm nay, các thượng nghị sĩ được Nhà Trắng thông báo tóm tắt về cuộc tấn công của Nga.

Ông Cardin nói: “Nhiều điều chúng ta đang thấy liên quan các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quốc phòng của Ukraine là một phần những gì chúng ta đã dự đoán”.

Ukraine tuyên bố 'bắn rơi 6 máy bay chiến đấu Nga' ảnh 1

Vụ nổ xảy ra đêm 23/2 rạng sáng 24/2 ở Kharkiv, miền đông Ukraine. Nguồn: Daily Mail.

Đình chỉ bay ở miền nam nước Nga đến ngày 2/3

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko vừa mô tả hành động quân sự của Nga hôm 24/2 là một “hành động chiến tranh”. Ông Nikolenko kêu gọi cộng đồng quốc tế “hành động ngay lập tức”, yêu cầu áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và thiết bị quân sự để hỗ trợ khả năng quốc phòng của Ukraine.

Các sân bay ở miền nam nước Nga đã hạn chế hoạt động, Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia) thông báo. “Trong bối cảnh tình hình khó khăn xung quanh Ukraine, từ 3h45 sáng 24/2 theo giờ Mátxcơva, các chuyến bay tại một số sân bay ở miền nam nước Nga đã bị đình chỉ”, Rosaviatsia thông báo.

Lệnh hạn chế sân bay hoạt động có hiệu lực đến ngày 2/3, theo nhà chức trách hàng không. Các chuyến bay bị tạm dừng tại các sân bay ở Rostov, Krasnodar, Anapa, Gelendzhik, Elista, Stavropol, Belgorod, Bryansk, Oryol, Kursk, Voronezh và Simferopol, Crimea.

MỚI - NÓNG