Tổng thống Ukraine ban hành lệnh thiết quân luật, kêu gọi người dân bình tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ban hành lệnh thiết quân luật và kêu gọi người dân giữ bình tĩnh trong một bài phát biểu ngắn gọn vào sáng 24/2.

“Sáng nay, Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và lực lượng bảo vệ biên giới của chúng tôi. Đã có nhiều tiếng nổ được nghe thấy ở nhiều thành phố của Ukraine. Chúng tôi quyết định áp lệnh thiết quân luật trên toàn bộ lãnh thổ.

Cách đây một phút, tôi đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Mỹ đã bắt đầu kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng quốc tế.

Hôm nay, các bạn nên giữ bình tĩnh. Hãy ở trong nhà nếu có thể. Đừng hoảng loạn. Chúng ta rất mạnh mẽ. Chúng ta đã sẵn sàng cho mọi thứ. Chúng tôi sẽ chiến thắng vì chúng ta là Ukraine”, ông Volodymyr Zelensky nói.

Trước đó một ngày, Quốc hội Ukraine đã áp đặt tình trạng khẩn cấp trên phần lớn lãnh thổ trong ít nhất 30 ngày nhằm đối phó với nguy cơ bùng phát xung đột.

Phóng viên CNN từ Ukraine dẫn lời các nhân chứng cho biết những tiếng nổ lớn đã vang lên vào sáng sớm 24/2 ở nhiều thành phố của Ukraine như thủ đô Kiev, Kharkiv, Kramatorsk, Dnipro, Mariupol, Odessa, Zaporizhzhia…

Tổng thống Ukraine ban hành lệnh thiết quân luật, kêu gọi người dân bình tĩnh ảnh 1

Đồ hoạ: CNN

Thị trưởng thành phố Dnipro (miền Trung Ukraine) - ông Borys Fylatov kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, không hoảng loạn.

Trong khi đó tại Kramatorsk, một quan chức địa phương cho biết “tình hình vẫn đang yên bình và người dân vẫn sẽ đi làm bình thường khi mặt trời mọc”, dù đã có thông tin về một số vụ nổ ở Kramatorsk lúc 5h sáng.

“Không có kế hoạch sơ tán người dân vào lúc này. Tình hình vẫn khá yên bình. Người dân vẫn sẽ đi làm vào 6h sáng”, Tatanya Ignachenko - thư ký báo chí của chính quyền địa phương cho biết.

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định quân đội nước này chỉ tấn công các cơ sở quân sự của Ukraine, không tấn công các thành phố của Ukraine, vì vậy không có mối đe dọa nào đối với dân thường.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sáng nay (24/2) thông báo, Điện Kremlin đã quyết định thực hiện “một chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Donbass, khu vực miền đông Ukraine bao gồm các nước ly khai tự xưng Donetsk và Lugansk mà Nga đã công nhận nền độc lập hôm 21/2.

“Tình hình đòi hỏi chúng tôi phải có hành động dứt khoát, nhanh chóng”, Tổng thống Putin nói, đồng thời yêu cầu người Ukraine từ bỏ vũ khí và trở về nhà. Kế hoạch của quân đội Nga không phải là chiếm đóng Ukraine, mà chỉ nhằm “phi quân sự hoá” và bảo vệ người dân Donbass, ông Putin khẳng định.

Theo CNN
MỚI - NÓNG