Ukraine nói thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen được gia hạn thêm 120 ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ Biển Đen sẽ được gia hạn thêm 120 ngày, theo Kiev.

Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết trên Twitter hôm 17/11 rằng quyết định vừa được đưa ra ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Liên Hợp Quốc hoan nghênh “thỏa thuận của tất cả các bên”.

Mátxcơva chưa bình luận về thông tin này. Hãng thông tấn Tass (Nga) cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục.

Bộ trưởng Kubrakov cho biết Ukraine muốn thỏa thuận được gia hạn thêm một năm và bổ sung một cảng nữa. Phía Kiev vẫn đang chờ phản hồi.

Thỏa thuận – được ký kết hồi cuối tháng 7 – đã khôi phục hoạt động xuất khẩu bằng đường biển từ Ukraine sau khi các cảng của nước này bị phong tỏa vì chiến dịch quân sự của Nga.

Thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian, có thời hạn 120 ngày và sẽ hết hạn vào cuối tuần này.

Ukraine - một nước xuất khẩu ngũ cốc lớn trên thế giới - đã vận chuyển hơn 10 triệu tấn nông sản qua Biển Đen kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực, nhiều nhất là ngô và lúa mì.

Số nông sản này đã được đưa đến châu Á, châu Âu và châu Phi.

Tháng trước, Nga tuyên bố dừng tham gia thỏa thuận vì các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Hạm đội Biển Đen, nhưng đã quay trở lại thỏa thuận không lâu sau đó.

Tổng thống Vladimir Putin phàn nàn rằng thỏa thuận này vẫn chưa giúp "cởi trói" xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga, mặc dù các mặt hàng này không bị áp lệnh trừng phạt.

Liên Hợp Quốc cho biết tổ chức này "cam kết loại bỏ những trở ngại còn lại đối với việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón từ Nga".

Theo Reuters, Straitstimes
MỚI - NÓNG