Ukraine đưa nhiều thiết giáp tới biên giới Nga

Ukraine đưa nhiều thiết giáp tới biên giới Nga
TPO - Chính quyền Kiev ngày hôm nay 27/9, đã đưa 6 xe thiết giáp, 8 xe vận tải quân sự và một số xe chở quân cỡ nhỏ tăng cường cho một số đơn vị quân đội đóng trên biên giới giữa Ukraine và Nga.

Theo hãng tin RIA Novosti, trước khi được chuyển tới biên giới, các xe quân sự của Ukraine đã được sửa chữa tại nhà máy Nicholas của nước này.

Trong một tuyên bố chính thức, Trung tâm “chống khủng bố” Ukraine nêu rõ: Hôm nay một số đơn vị biên phòng trong khu vực ‘chống khủng bố’ đã được bổ sung các xe bọc thép và vận tải quân sự.

Đây là những thiết bị quân sự đầu tiên trong số các thiết bị đang được cung cấp cho những đơn vị đóng quân trên biên giới Ukraine-Nga thuộc khu vực ‘chống khủng bố’. Sáu xe thiết giáp, tám xe vận tải và một số xe chở quân cỡ nhỏ được chuyển giao trong đợt này.

Trước khi đưa đến phía Đông, các thiết bị quân sự đã được đại tu tại nhà máy Nicholas. Theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng, các xe quân sự được nâng động cơ diesel với tính năng mạnh mẽ hơn và tiết kiệm đáng kể nhiên liệu.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 25/9 đã ký sắc lệnh "về các biện pháp khẩn cấp bảo vệ Ukraine và củng cố khả năng quốc phòng của đất nước".

Theo đó, sắc lệnh này yêu cầu Chính phủ xem xét quyết định đóng cửa tạm thời biên giới phía Đông với Nga nhằm ngăn chặn Nga "can thiệp" vào các vấn đề của Ukraine.

Bên cạnh đó, biên giới 2.000 km trên bộ giữa hai nước cũng có thể hạn chế "các loại hình giao thông khác" nếu cần thiết. 

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.