Ukraine đề nghị Đức tăng gấp 3 nguồn cung cấp xe tăng Leopard 2

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine một lần nữa kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự từ Đức, sau khi nước này ghi nhận tổn thất nặng nề về những chiếc xe tăng đầu tiên do các đồng minh phương Tây cung cấp.

Thứ trưởng Ngoại giao và là cựu Đại sứ Ukraine tại Berlin, ông Andriy Melnyk, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Tagesspiegel hôm 12/6 cho biết: "Quân đội Ukraine đang cần thêm nhiều xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các phương tiện bọc thép khác của phương Tây."

Ukraine đề nghị Đức tăng gấp 3 nguồn cung cấp xe tăng Leopard 2 ảnh 1

Theo Andriy Melnyk, ngoài 18 chiếc Leopard 2 mà Đức cung cấp cho Ukraine, nước này có thể tăng gấp 3 lần nguồn cung cấp xe tăng mà không ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của đất nước. Tổng cộng, Berlin hiện có khoảng 300 phương tiện chiến đấu như vậy trong kho vũ khí.

Ông nhấn mạnh: “Mỗi chiếc Leopard 2 thực sự đáng giá bằng vàng cho một cuộc tấn công quyết định". Đồng thời, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine đề nghị Berlin chuyển giao thêm 60 xe chiến đấu bộ binh Marder cho quân đội Kiev.

Các nước phương Tây đã tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Tính đến cuối tháng 5/2023, số lượng xe tăng Leopard 2 mà các nước phương Tây đã chuyển giao cho Ukraine lên đến 60 chiếc.

Trước đó, ngày 10/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay chiến đấu của nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Donetsk và Zaporozhye. Tổng cộng có 4 chiếc Leopards và 5 chiếc Bradleys đã bị phá hủy.

Leopard 2 là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của Đức, được thiết kế và phát triển bởi tập đoàn Krauss-Maffei từ đầu những năm 1970. Năm 1979, những xe tăng đầu tiên chính thức đi vào phục vụ trong quân đội Đức.

Phiên bản mới nhất của dòng Leopard 2 là Leopard 2A8, được trang bị hệ thống giáp bảo vệ tiên tiến, kết hợp giáp nhiều lớp từ thế hệ mới nhất. Ngoài ra, xe tăng còn được cải thiện khả năng chống mìn, tăng khả năng bảo vệ tháp pháo và trang bị hệ thống bảo vệ tích cực EuroTrophy của Israel.

Phương tiện được trang bị động cơ mạnh mẽ 1.600 mã lực, một bản nâng cấp từ động cơ 1.500 mã lực được sử dụng trong các phiên bản tiền nhiệm. Điều này cho phép xe đạt tốc độ tối đa 70 km/h, phạm vi hoạt động ước tính khoảng 450 km.

Xe tăng trang bị vũ khí chính là pháo nòng trơn L55 120 mm, có thể bắn đạn tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đạn HE. Ngoài ra, nó cũng được tích hợp súng máy 7,62 mm và súng phóng lựu 40 mm.

Điểm đặc biệt của biến thể mới này là chúng có thể bắn đạn lập trình đa năng DM11 120mm x 570 HE, được thiết kế bởi công ty Rheinmetall của Đức. Một trong những tính năng độc đáo của DM11 là khả năng được lập trình để kích nổ tại một điểm cụ thể trên quỹ đạo của nó. Việc lập trình này có thể được thực hiện tại điểm bắn hoặc khi đang bay và nó được điều khiển bởi hệ thống điều khiển hỏa lực của xe tăng.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Nắng nóng gay gắt còn tiếp diễn ở miền Bắc, miền Trung trong các tháng tớiẢnh: Như Ý
Nắng nóng gay gắt sắp tái diễn
TP - Từ nay đến hết tháng 5, miền Bắc và miền Trung có thể đón 2 đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi có khả năng xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức độ khốc liệt tương đương đợt nắng nóng cuối tháng 4.
Tác phẩm dự thi Vẽ bìa Quyển sách tôi yêu của em Phan Phương Linh, lớp 11K, THPT chuyên Long An
Một thoáng tranh luận về 'dâm thư' của Ocean Vương
TP - Gần đây các vị phụ huynh đã chịu khó đọc cùng con hơn. Thể hiện qua vụ bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh được đưa vào sách giáo khoa bị chê hồi tháng 10/2023. Và mới đây là "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" bị một phụ huynh có con học trường quốc tế ở TPHCM cho là “dâm thư”.
Học sinh bậc THPT thường gặp nhiều khó khăn, áp lựcẢnh: PV
Học sinh bối rối chọn ngành nghề
TP - Học sinh THPT ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp cũng như chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời.