Ukraine chính thức có Bộ trưởng Quốc phòng mới

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valery Geletey
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valery Geletey
TPO - Ít giờ sau đề cử của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Quốc hội Ukraine chiều nay 3/7 đã chính thức bỏ phiếu phê chuẩn Thượng tướng Valery Geletey giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế ông Mykhailo Koval.

Theo hãng tin Unian của Ukraine, 260/364 đại biểu đã bỏ phiếu chấp thuận đề cử của Tổng thống Petro Poroshenko trong phiên họp Quốc hội vào chiều nay.

Ngay sau khi được bổ nhiệm, phát biểu trước Quốc hội, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valery Geletey cam kết sẽ nỗ lực để có thể đảm bảo hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine.

Kết thúc bài phát biểu, ông Valery Geletey nhấn mạnh: “Vinh danh Ukraine!”.

Ngoài việc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng, Quốc hội cũng thông qua đề xuất của Tổng thống Poroshenko về vị trí Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine là Trung tướng Victor Muzhenko, Phó chánh văn phòng Tổng thống phụ trách các vấn đề quốc phòng là tỷ phú  Yuri Kosuk.

Ngay sau khi kiện toàn bộ máy Quốc phòng Ukraine, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh: “Hôm nay, chúng ta cần tính chuyên nghiệp và tinh thần sắt đá của quân đội trong chiến dịch ‘chống khủng bố’ ở miền Đông”. 

Theo Theo Unian
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.