Ukraine bắn hạ máy bay Su-25 thứ năm của Nga trong một tháng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ thêm một máy bay chiến đấu Su-25 của Nga gần Pokrovsk ở tỉnh Donetsk vào ngày 22/5.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết số lượng các cuộc tấn công của Nga vào mặt trận Pokrovsk đã gia tăng đáng kể trong những tuần gần đây. Trong thông báo mới nhất, ngày 22/5, quân đội Ukraine đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của lực lượng Nga, đồng thời bắn hạ thêm một máy bay cường kích Su-25 của Nga.

Ukraine bắn hạ máy bay Su-25 thứ năm của Nga trong một tháng ảnh 1

Theo bộ này, các đơn vị phòng không, lực lượng tên lửa và pháo binh của Ukraine cũng đã tấn công 4 vị trí tập trung binh sĩ của Nga, 2 sở chỉ huy, 2 trạm điều khiển máy bay không người lái (UAV), 1 hệ thống tác chiến điện tử và hệ thống phòng không S-400.

Đây là máy bay Su-25 thứ năm của Nga bị Ukraine tuyên bố bắn rơi trong tháng này. Trước đó, Kiev nói đã phá hủy Su-25 vào các ngày 4/5, 11/5, 13/5 và 18/5.

Theo Bộ tổng tham mưu Ukraine, tính đến ngày 18/5, quân đội Nga đã mất khoảng 681 chiếc máy bay, trong đó có 355 máy bay chiến đấu và 326 máy bay trực thăng.

Su-25 là máy bay cường kích chống tăng do hãng Sukhoi phát triển, với nhiệm vụ hỗ trợ tác chiến tầm gần cho quân đội Liên Xô. Máy bay có chuyến bay đầu tiên vào năm 1975 và chính thức được đưa vào trang bị trong quân đội vào năm 1981.

Máy bay sử dụng hai động cơ phản lực cho phép bay với tốc độ tối đa 950 km/h, vận tốc leo cao có thể đến 58 m/s. Trần bay tác chiến là 5.000 m - 7.000 m và tối đa là 10.000 m.

Su-25 có thể mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm pháo cỡ nòng 30 mm GSh-2-30; bom dẫn đường bằng laser KAB-500, bom chùm 250 và 500 kg. Ngoài ra, Su-25 cũng được trang bị một số loại tên lửa để chiếm ưu thế trên không.

Theo RBC-Ukraine, Pravda
MỚI - NÓNG