U23 Thái Lan đè bẹp U23 Malaysia, cục diện bảng C căng như dây đàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - U23 Thái Lan giành chiến thắng 3-0 ấn tượng trước U23 Malaysia để tạm chiếm ngôi đầu bảng C giải U23 châu Á 2022. Kết quả này cũng đẩy cục diện bảng đấu của U23 Việt Nam vào thế căng như dây đàn trước lượt trận cuối cùng.
U23 Thái Lan đè bẹp U23 Malaysia, cục diện bảng C căng như dây đàn ảnh 1

Suphanat mang về chiến thắng quan trọng cho U23 Thái Lan. Ảnh: AFC

Trong trận đấu muộn ở bảng C giải U23 châu Á 2022 tối qua, U23 Thái Lan thể hiện sức mạnh vượt trội trước U23 Malaysia. Đội bóng áo xanh cầm bóng ít hơn, nhưng chơi chủ động và tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn. Họ dễ dàng giành chiến thắng 3-0 nhờ cú đúp của Suphanat và 1 bàn khác của Channarong.

Với kết quả này, U23 Thái Lan có 4 điểm sau 2 lượt trận, bằng điểm U23 Hàn Quốc. Đặc biệt hơn, cả 2 có cùng hệ số bàn thắng thua và số bàn thắng ghi được (5-2). Theo quy định của giải đấu, các chỉ phụ khác được tính đến, và U23 Thái Lan tạm chiếm ngôi đầu nhờ điểm fairplay cao hơn (U23 Hàn Quốc phải nhận thẻ đỏ trước U23 Việt Nam).

Ở lượt trận cuối cùng, U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc sẽ đụng độ trực tiếp, trong khi U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia. Trong hoàn cảnh này, thầy trò HLV Gong Oh-kyun buộc phải thắng U23 Malaysia và chờ đợi kết quả cùng giờ để biết số phận.

Trong trường hợp mất điểm trước U23 Malaysia, U23 Việt Nam chắc chắn bị loại vì kém điểm U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc. Ngay cả khi thắng đậm U23 Malaysia, U23 Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại nếu U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc cầm hòa nhau với tỷ số 3-3 trở lên.

U23 Thái Lan đè bẹp U23 Malaysia, cục diện bảng C căng như dây đàn ảnh 2

Bảng xếp hạng bảng C

Các tiêu chí xếp hạng tại giải U23 châu Á 2022 khi các đội bằng điểm nhau

- Thành tích đối đầu giữa các đội được xét đến.

- Hiệu số bàn thắng thua trong các trận đối đầu giữa các đội được xét đến.

- Tổng số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu giữa các đội được xét đến.

- Hiệu số bàn thắng thua trong tất cả các trận đấu.

- Tổng số bàn thắng ghi được trong tất cả các trận đấu.

- Hai đội sẽ đá luân lưu 11m phân thứ hạng nếu trùng lặp tất cả các tiêu chí trên nếu chỉ có 2 đội, và họ đá trận cuối cùng nhau.

- Điểm kỷ luật thấp hơn, dựa trên số lượng thẻ phạt.

MỚI - NÓNG