U23 Indonesia mất ‘trọng pháo’ vì quy định của FIFA

Ezra Walian ăn mừng cùng các cổ động viên Indonesia
Ezra Walian ăn mừng cùng các cổ động viên Indonesia
TPO - U23 Indonesia sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo số một Ezra Walian ở vòng loại giải U23 châu Á 2020 vì quy định của LĐBĐ thế giới FIFA.

Ezra Walian nổi lên như tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá Indonesia trong vòng một năm trở lại đây. Tiền đạo 21 tuổi này sinh ra và lớn lên ở Hà Lan nhưng có bố là người Indonesia. Vào năm 2017, anh quyết định lấy quốc tịch Indonesia và thi đấu cho các đội tuyển nước này. 

Ở vòng loại U23 châu Á 2020 năm nay, Ezra Walian là một trong những ngôi sao đáng chú ý nhất vì anh từng có thời gian dài ăn tập ở lò đào tạo nổi tiếng Ajax. Hiện tại, Walian đang chơi cho RKC Waalwijk-CLB ở giải hạng hai Hà Lan.

Tính đến nay, Ezra Walian đã có 7 trận đấu cho U23 Indonesia và ghi được 3 bàn thắng. Anh cũng được ra mắt đội tuyển quốc gia Indonesia vào năm 2017, trong trận giao hữu với Myanmar.

Tuy nhiên, rắc rối đã phát sinh khi  Ezra Walian từng khoác áo đội U17 Hà Lan trong quá khứ và ghi 5 bàn thắng vào lưới U17 San Marino ở trận đấu chính thức, thuộc vòng loại giải Euro U17 năm 2014. Theo quy định của FIFA, Ezra Walian không được phép khoác áo U23 Indonesia cũng như các đội tuyển khác của Indonesia. Lý do vì tiền đạo này chỉ mới nhập thêm quốc tịch Indonesia vào năm 2017 nhưng đã đại diện cho Hà Lan từ năm 2013.

Ezra Walian vẫn được HLV Indra Sjafri điền tên vào danh sách 23 cầu thủ U23 Indonesia đến Việt Nam lần này, nhưng tiền đạo sinh ra ở Hà Lan chưa được FIFA và AFC chấp thuận đăng ký cho vòng loại U23 châu Á 2020.

Trong buổi họp báo tại Hà Nội hôm qua, HLV Indra Sjafri thừa nhận U23 Indonesia chỉ có 22 cầu thủ do phải chờ trường hợp của Ezra Walian. Theo A Bola, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đang nỗ lực thuyết phục FIFA thay đổi quyết định.

Tuy vậy, theo thông tin mới nhất, FIFA không thay đổi quyết định với trường hợp Ezra Walian. "Dựa trên những dữ liệu chúng tôi nhận được, Ezra Walian không có quyền yêu cầu chuyển tới liên đoàn bóng đá khác bởi vì anh ta chuyển sang quốc tịch Indonesia sau khi đã chơi một số trận đấu quốc tế trong giải đấu chính thức với tư cách là đại diện cho Hà Lan", trích bức thư của FIFA trả lời PSSI vào ngày 21/3.

MỚI - NÓNG