U23 Hàn Quốc đè bẹp Malaysia trong trận ra quân giải U23 châu Á

0:00 / 0:00
0:00
TPO - U23 Hàn Quốc đã thể hiện đẳng cấp vượt trội của đội đương kim vô địch trong trận ra quân gặp Malaysia ở VCK U23 châu Á. Đội bóng xứ sở kim chi bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng vẫn giành chiến thắng với tỷ số 4-1.
 U23 Hàn Quốc đè bẹp Malaysia trong trận ra quân giải U23 châu Á ảnh 1

Ở bảng C VCK U23 châu Á, U23 Hàn Quốc được đánh giá mạnh vượt trội so với các đối thủ Đông Nam Á như Malaysia, Việt Nam hay Thái Lan. Trong trận ra quân, Hàn Quốc chỉ phải gặp Malaysia - đội bóng vừa thất bại ở SEA Games 31.

U23 Malaysia bất ngờ là đội nhập cuộc tốt hơn. Ngay phút thứ 4, Hadi Fayyadh tung cú dứt điểm từ một pha phản công nhanh khiến thủ môn Hàn Quốc phải cứu thua. Tuy nhiên, U23 Hàn Quốc nhanh chóng lấy lại thế trận sau 15 phút và liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương. Dẫu vậy, hàng phòng ngự U23 Malaysia vẫn thi đấu rất tập trung.

Sau những đợt hãm thành liên tiếp, Hàn Quốc đã có bàn thắng mở tỷ số ở pha dứt điểm thứ 8. Từ quả phạt góc của Lee Kang-in, Lee Sang-min bật cao đánh đầu tung lưới Malaysia ở phút 31. Những phút cuối hiệp 1, Jeong-bin có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 trong tình huống đối mặt nhưng cú dứt điểm lại đưa bóng đi chệch cột.

 U23 Hàn Quốc đè bẹp Malaysia trong trận ra quân giải U23 châu Á ảnh 2

Sang hiệp hai, tiền đạo cao 1m93 Oh Se-hun được đưa vào sân để tăng cường mặt trận tấn công. Cầu thủ này ngay lập tức để lại dấu ấn với tình huống tì đè mang về quả phạt góc cho Hàn Quốc. Từ quả phạt góc này, Tae-hwan sút xa nhân đôi cách biệt cho U23 Hàn Quốc.

Những phút sau đó, Oh Se-hun liên tục có cơ hội ghi bàn nhưng đều phung phí một cách khó hiểu. Có tình huống, tiền đạo này phải xin lỗi đồng đội vì bỏ lỡ không tưởng trước khung thành. U23 Malaysia không tạo ra sức ép nào đáng kể về phía khung thành Hàn Quốc.

 U23 Hàn Quốc đè bẹp Malaysia trong trận ra quân giải U23 châu Á ảnh 3

Tuy nhiên, ngay khi hàng phòng ngự của nhà đương kim vô địch thi đấu không tập trung, U23 Malaysia đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số do công của Mukhairi Ajmal.

Bàn thua này khiến Hàn Quốc tập trung trở lại. Chỉ trong vòng ít phút từ 88 đến 90+2, tiền đạo 23 tuổi Cho Young-wook liên tục ghi 2 bàn để giúp Hàn Quốc ấn định chiến thắng với tỷ số 4-1. Chiến thắng này đưa Hàn Quốc lên ngôi đầu bảng C với 3 điểm và hiệu số bàn thắng +3.

Đội hình xuất phát

Hàn Quốc: Dong-min, Kyun-yuk, Sang-min, Ju-sung, Hyun-seok, Jeon-Gin, Kang-in, Ji-sung, Hyeok-kyu, Jeong, Taeh-wan.

Malaysia: Rahadiazli, Cheng, Azrin, Harith, Azam, Mukhairi, Nik, Hadi, Luqman, Zikri, Safwan.

MỚI - NÓNG