U 23 VN : Đường tới Cúp Vàng đã mở

U 23 VN : Đường tới Cúp Vàng đã mở
Với chiến thắng đậm đà 8-2, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm sau 2 trận. Con đường đến vinh quang của Thầy và trò HLV Alfred Riedl đã rộng mở.

Dễ dàng ghi tới 8 bàn thắng là điều bất ngờ, nhưng để lọt lưới 2 bàn dễ dàng cũng là điều bất ngờ ngược lại. Chính HLV Alfred Riedl cũng nói mình bất ngờ về thế trận và số bàn thắng ghi được, nhưng ông biện minh cho 2 bàn thua và ông gọi đó là tai nạn trong một trận đấu, dù ông thừa nhận có một chút lỗi của hàng thủ.

Sau trận đấu, HLV Valeriy Vdovin hầu như ít nói hẳn, ông thừa nhận chiến thắng hôm trước của Lào là một bất ngờ, và khi đối diện với ĐTVN, đội của ông đã thua kém toàn diện.

Nếu hôm trước là trận đấu của Văn Quyến thì trận đấu hôm nay là của Công Vinh khi anh ghi hattrick đầu tiên của giải. Trước một đối thủ như Lào thua kém cả về thể hình, thể lực và kỹ - chiến thuật thì một chiến thắng nữa cho ĐTVN là điều hiển nhiên.

Nhưng trong chiến thắng này, U 23 VN cũng bộc lộ nhiều điểm cần khắc phục. Trước hết là tâm lý chủ quan sau khi ghi bàn dễ dàng trước một đối thủ yếu hơn. Tai nạn trong một trận đấu là chuyện bình thường, nhưng kiểu thua 2 bàn như vậy là khó chấp nhận.

Với trận thắng này, ĐTVN được thưởng 200 triệu đồng, trong đó LĐBĐVN 150 triệu và UBTDTT 50 triệu đồng.

Trong khi đó, hàng thủ của chúng ta cũng đã nhiều lần để xổng đối phương, dù sức tấn công của Lào khá yếu ớt vẫn khiến cổ động viên VN trên sân Paglaum nhiều lần phải thót tim.

Khi các cầu thủ dự bị được tung vào sân thì U 23 VN không còn được gắn bó như trước. Trong trận này ba cầu thủ dự bị là Hoàng Thương, Thanh Bình và Phước Vĩnh đều không phát huy khả năng của mình. Hoặc là chưa bắt nhịp khi hơi trái vị trí sở trường như Thương và Vĩnh, hoặc trạng thái tâm lý như Bình, khi mà 2 tiền đạo Quyến và Vinh đã chơi rất tốt.

Mặc dù đã được BHL nhắc nhở phải bảo toàn lực lượng, tránh những va chạm không cần thiết, nhưng cú vào bóng của Quốc Vượng để sau đó phải nhận thẻ vàng là điều không đáng có. Những cầu thủ chính thức như Văn Trương, Quốc Vượng mà bị dính thẻ là mối nguy tiềm ẩn khả năng không được dự các trận quan trọng như trận quyết định ngôi đầu bảng, bán kết hoặc chung kết.

Trước một đối thủ yếu thế như Lào mà chúng ta không khắc phục được những tồn tại trên thì khó cho những trận đấu tiếp theo với các đối thủ nặng ký hơn. Thắng trận nhưng ĐTVN cũng có mất mát khi trung vệ Minh Đức bị chấn thương rạn xương sườn nhiều khả năng không thể ra sân trận đấu tới.

MỚI - NÓNG