U - 23 Việt Nam sẽ thắng

U - 23 Việt Nam sẽ thắng
Đó là nhận định của HLV Steve Darby (đội U-23 Thái Lan), HLV Alfred Riedl (đội U-23 Lào) và cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Dũng (HLV đội Đồng Nai) về khả năng của U-23 Việt Nam trong trận bán kết gặp U-23 Singapore chiều nay.

>> Điều chỉnh để chiến thắng

“U - 23 Việt Nam thắng 2 - 0”

HLV đội U-23 Thái Lan Steve Darby: Tôi tin U-23 Việt Nam sẽ thắng dễ dàng Singapore. Tỉ số sẽ là 2 - 0. Ở trận còn lại, tôi nghĩ Lào sẽ giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu.

So sánh với Singapore, rõ ràng các bạn mạnh hơn họ về mọi mặt từ thể lực, kỹ thuật và chiến thuật. Đặc biệt, thể lực tuyển Việt Nam sẽ hoàn toàn áp đảo Singapore, lối chơi của tuyển Việt Nam cũng tốc độ hơn rất nhiều. Với thế mạnh như vậy, Việt Nam chắc chắn sẽ áp dụng lối đá tấn công áp đảo trước Singapore.

Về con người, cả ba tuyến của các bạn đều ổn: thủ môn tốt, hậu vệ chắc chắn và hàng tiền đạo giỏi. Đặc biệt cầu thủ số 23 (trung vệ Long Giang) là chỗ dựa vững chắc nơi hàng thủ.

Về phía Singapore họ chơi lối đá đơn giản với các đường chuyền dài. U-23 Việt Nam chỉ cần đề phòng các tình huống sắp xếp đá phạt và cố định của họ vì U-23 Singapore rất mạnh và thường tận dụng tốt các tình huống này, đặc biệt là cầu thủ số 5 (hậu vệ cánh trái Saiful). Diễn biến của trận đấu nhiều khả năng sẽ vừa phải trong hiệp một, còn bàn thắng sẽ đến trong hiệp hai.

Tôi nghĩ, trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa U-23 Việt Nam và U-23 Lào và chắc chắn sẽ rất thú vị.

U - 23 Việt Nam sẽ thắng ảnh 1
Ảnh Tuổi Trẻ

“U-23 Việt Nam thắng nhờ hơn kinh nghiệm”

HLV đội U-23 Lào Alfred Riedl: Những gì đội U-23 Việt Nam thể hiện ở SEA Games 25 cho thấy, họ có sự chuẩn bị rất tốt, có thể nói tốt hơn so với SEA Games 24 do tôi dẫn dắt.

Những cầu thủ thời tôi còn lại trong đội U-23 hiện nay như Thanh Bình, Long Giang, Thành Lương... đều thể hiện sự tiến bộ rõ nét về chuyên môn.

Tôi đặc biệt rất ấn tượng với Thành Lương. Anh vẫn nhỏ con nhưng nhanh nhẹn khéo léo vô cùng và thể lực cũng được cải thiện đáng kể. Tôi đoán, Thành Lương sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của U-23 Việt Nam trước Singapore.

U-23 Singapore có một số điểm mạnh, chẳng hạn như họ khá tốt về thể lực. Cầu thủ họ cũng chơi rất bài bản và tuân thủ triệt để ý đồ của HLV. Tuy nhiên, kinh nghiệm của họ không thể so sánh với U-23 Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam cho thấy, họ rất khôn ngoan trong các pha xử lý bóng. Theo tôi, đây sẽ là điểm then chốt giúp U-23 Việt Nam giành thắng lợi.

“Không quá lo khi vắng Trọng Hoàng”

Cựu tuyển thủ quốc gia - HLV đội Đồng Nai Nguyễn Văn Dũng: Vắng tiền vệ tấn công Trọng Hoàng quả là một tổn thất đáng kể, bởi đó là một cầu thủ giỏi, biết cách truyền ngọn lửa chiến đấu mạnh mẽ. Hơn thế nữa, anh ấy còn có khả năng ghi bàn chứ không đơn thuần hỗ trợ tấn công.

Nhưng ở góc độ chuyên môn, tôi cho rằng, chúng ta đừng nên quá đề cao vai trò ấy, bởi lối chơi mà ông Calisto dày công xây dựng từ đội tuyển quốc gia đến đội U-23 là lối chơi đậm chất cống hiến tập thể.

Đây là điểm mạnh của HLV Calisto và trong quá khứ chưa HLV tiền nhiệm nào làm được. Bằng chứng rõ nét nhất là trong 14 bàn thắng ở vòng bảng, hai tiền đạo Thanh Bình - Đình Tùng chỉ góp được năm bàn thắng, chín bàn còn lại thuộc về hàng tiền vệ như Thành Lương (hai bàn), Tiến Thành (bốn bàn), Thanh Hưng (một bàn), Mạnh Dũng (một bàn), Trọng Hoàng (một bàn).

Chưa lúc nào, bóng đá Việt Nam lại ghi được nhiều bàn thắng từ tuyến hai như vậy. Đó chính là lợi thế, là sức mạnh tiềm ẩn mà HLV của đối phương khó lượng định.

Về mặt thể hình, Singapore có phần hơn hẳn Việt Nam, nhưng cầu thủ chúng ta có độ “quái” và bản lĩnh hơn nhờ được trui rèn nhiều ở đấu trường V-League.

Trong khi đó, Singapore còn khá non về trận mạc, chỉ thật sự mạnh về thể lực và tranh chấp tay đôi quyết liệt. Tôi dự đoán U-23 Việt Nam sẽ thắng 2-1...

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG