Tỷ phú Mark Zuckerberg chăn nuôi gia súc ở đảo Hawaii

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mới đây, Mark Zuckerberg, người đồng sáng lập facebook và giám đốc của "vũ trụ mạng xã hội" Meta tiết lộ rằng đang chăn nuôi gia súc tại trang trại ở đảo Hawaii nhằm tạo ra loại thịt bò ngon nhất thế giới. 

Ngày 10/1, Mark Zuckerberg tiết lộ dự án kinh doanh mới nhất về lĩnh vực nông nghiệp. Ông chủ facebook đặt ra mục tiêu tạo nên loại thịt bò có chất lượng cao nhất trên thế giới. Trang trại của Mark có tên Ko’olau, toạ lạc tại Kauai, đảo lâu đời nhất của quần đảo Hawaii (Mỹ).

Tỷ phú Mark Zuckerberg chăn nuôi gia súc ở đảo Hawaii ảnh 1

Mark Zuckerberg mới tiết lộ dự án nông nghiệp tạo nên thực phẩm cao cấp.

"Đã bắt đầu chăn nuôi gia súc tại trang trại Ko'olau độc quyền. Mục tiêu của tôi là tạo ra một số loại thịt bò có chất lượng cao nhất trên thế giới. Sản phẩm thịt bò của tôi thuộc giống wagyu và angus, được nuôi bằng việc ăn bột mắc ca và uống bia”, tỷ phú công nghệ chia sẻ.

Đáng chú ý, mô hình trang trại của Mark Zuckerberg sẽ có quy mô khép kín. Do đó, thực phẩm cho bò như bia và bột mắc ca cũng sẽ được sản xuất ngay tại Ko’olau. Phương pháp cho bò uống bia hiện trở thành bí quyết cho việc nuôi bò Wagyu, một giống bò quý của Nhật Bản. Nhiều chuyên gia chăn nuôi nhận định cho bò uống bia có thể kích thích cảm giác thèm ăn.

Tỷ phú Mark Zuckerberg chăn nuôi gia súc ở đảo Hawaii ảnh 2

Miếng bò được sản xuất từ trang trại Ko’olau.

Theo Forbes, Mark Zuckerberg đã chi hơn 100 triệu USD vào khu bất động sản rộng gần 270 ha ở đảo Kauai vào năm 2014. Sau đó, vị doanh nhân này mua hơn 240 ha nữa vào năm 2021 với giá 53 triệu USD. Cùng năm đó, Mark tiếp tục có hơn 40 ha ở đảo.

Đáng chú ý, khu đất nơi trang trại của ông chủ facebook toạ lạc hiện có diện tích khoảng 607ha, bên cạnh một bãi biển công cộng. Ở gần khu trang trại, vị doanh nhân này đang xây dựng một khu phức hợp khổng lồ bao gồm một công trình ngầm dưới lòng đất rộng 5000 ft2 (464 m2), có cửa thoát hiểm, có thể tự cung tự cấp nguồn điện, nước và thực phẩm.

Khu phức hợp có tên là Koolau Ranch, ước tính tiêu tốn khoảng 100 triệu USD, chưa kể 170 triệu USD giá trị bất động sản. Như vậy, tổng số tiền mà tỷ phú Zuckerberg bỏ ra để xây dựng của khu phức hợp này rơi vào khoảng 270 triệu USD. Tuy nhiên, con số chi phí xây dựng thực tế có thể cao hơn.

Về công trình kể trên, người phát ngôn của ông Zuckerberg cho biết chính quyền Kauai hiện khuyến khích chủ sở hữu nhà xây dựng những nơi trú ẩn nhằm bảo vệ cư dân khỏi bão.

Tỷ phú Mark Zuckerberg chăn nuôi gia súc ở đảo Hawaii ảnh 3

Khu phức hợp đang xây dựng của Mark Zuckerberg trên đảo Kauai.

Trong năm 2023, việc kinh doanh của Mark Zuckerberg ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực. Meta, công ty mẹ của Facebook đã chứng kiến sự cải thiện rõ rệt ở các mảng kinh doanh quảng cáo nhờ thu hút được thêm người dùng cũng như việc ra mắt ứng dụng Threads, đối thủ của X (từng có tên gọi Twitter) trong bối cảnh doanh nhân Elon Musk gặp nhiều khó khăn.

Vào cuối tháng 10/2023, Meta ghi nhận doanh thu hàng quý lớn nhất trong thập kỷ qua nhờ nhu cầu quảng cáo tăng tốc, chính sách cắt giảm chi phí và công nghệ AI mới. Theo dữ liệu cập nhật vào cuối tháng 12, Mark Zuckerberg hiện có hơn 117 tỷ USD, đứng thứ 7 trong danh sách 400 tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes. Hiện người giàu nhất vẫn là tỷ phú Elon Musk với hơn 250 tỷ USD.

Theo Business Insider
MỚI - NÓNG