Tỷ phú Hoàng Kiều lọt top 400 người giàu nhất nước Mỹ

Tỷ phú Hoàng Kiều. Ảnh: Forbes
Tỷ phú Hoàng Kiều. Ảnh: Forbes
TPO - Tạp chí danh tiếng Forbes vừa công bố danh sách 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ năm 2015, trong đó có tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều. Ông đứng thứ 149 với tài sản lên tới 3,7 tỷ USD.

Sinh năm 1944 tại Quảng Trị, tỷ phú Hoàng Kiều sang Mỹ định cư từ năm 1975 và hiện sống tại thành phố Los Angeles, bang California. Ông là Phó Chủ tịch hãng sản xuất huyết tương Shanghai RAAS Blood Products. Trước đây, ông từng làm việc ở phòng thí nghiệm của hãng Abbott tại California, sau đó trở thành Giám đốc của bộ phận xét nghiệm và sản xuất huyết tương. Năm 1980, ông thành lập công ty Rare Antibody Antigen Supply và mua lại các cơ sở xét nghiệm huyết tương tại Mỹ. Từ năm 1987, ông hợp tác với trung máu Thượng Hải (Trung Quốc) và rồi thành lập công ty Shanghai RAAS Blood Products.

Ngoài ra, ông còn nghiên cứu và thành lập hãng sản xuất rượu vang đỏ tại thung lũng Napa, bang California vào năm 2012. Tới nay, hãng đã sản xuất hơn 10.000 chai rượu, chủ yếu bán cho thị trường Trung Quốc và một số nước châu Á.

Trong danh sách được Forbes công bố mới đây, ông Hoàng Kiều đứng thứ 149/400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ với tài sản trị giá 3,7 tỷ USD.

Trước đó, tháng 3/2014, ông được Forbes xếp trong danh sách những người giàu nhất thế giới với tài sản trị giá 1,65 tỷ USD.

Năm nay, với tài sản trị giá 76 tỷ USD, tỷ phú Bill Gates đứng đầu danh sách, là người giàu nhất nước Mỹ năm thứ 22 liên tiếp. Đứng thứ hai là tỷ phú Warren Buffett với tài sản trị giá 62 tỷ USD.

Theo Theo Forbes
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.