Tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Nga Putin cao kỷ lục

Bất chấp nền kinh tế đang ở giai đoạn khó khăn, Tổng thống Putin vẫn chiếm được cảm tình của người dân Nga. Ảnh: Tass
Bất chấp nền kinh tế đang ở giai đoạn khó khăn, Tổng thống Putin vẫn chiếm được cảm tình của người dân Nga. Ảnh: Tass
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đạt 89,9% phiếu tín nhiệm công việc trong cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm Nghiên cứu dư luận toàn Nga (VTSIOM) công bố hôm nay, ngày 22/10.

Theo hãng thông tấn Tass, tỉ lệ tín nhiệm đối với Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc thăm dò do VTSIOM tiến hành đạt 89.9% trong tháng 10/2015, tăng 0,8% so với 89.1% hồi tháng 6/2015.

Đáng chú ý, trong cuộc thăm dò của VTSIOM hồi tháng 1/2012, tỉ lệ tín nhiệm của nhà lãnh đạo này chỉ đạt 58.8%.

Dữ liệu do VTSIOM công bố được tiến hành trong một cuộc khảo sát đối với 1.600 người Nga ở 46 vùng lãnh thổ thuộc Liên bang Nga trong hai ngày 17 và 18/10. Sai số thống kê không vượt quá 3,5%

Trong một thông báo chính thức, VTSIOM cho biết: “Tỉ lệ tín nhiệm cao như vậy về công việc của Tổng thống Nga là có lý do, mà trước hết là nhờ các sự kiện ở Syria và các cuộc không kích vào những tổ chức khủng bố ở nước này”.

   

Đánh giá về tỷ lệ tín nhiệm công việc của Tổng thống Putin tăng liên tục từ hơn 50% lên trên 80% trong những năm qua, các nhà xã hội học của Nga nhận định: “Tín nhiệm đối với ông Putin bắt đầu tăng vào mùa Xuân năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và Sevastopol. Tín nhiệm tăng 76,2% trong tháng 4, 82,2% trong tháng 5 và 86,2% trong tháng 6”.

Đáng chú ý, Levada, một trung tâm thăm dò uy tín khác của Nga, không có liên hệ với Điện Kremlin, cũng có kết quả tương tự, nói rằng ông Putin đạt tỉ lệ tín nhiệm 83% trong tháng 8 vừa qua.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG