Bản tin 14H: Putin lập lực lượng giống NATO ở Trung Á

Hội nghị thượng đỉnh giữa Nga và các nước Trung Á. Ảnh: AP.
Hội nghị thượng đỉnh giữa Nga và các nước Trung Á. Ảnh: AP.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất lập lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp kiểu NATO, gồm các nước Liên Xô cũ, nhằm đảm bảo an ninh biên giới của khu vực Trung Á. 

Trưa nay 17/10, ngay sau khi bế mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, ông Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thường trực thành ủy TP.HCM khóa X đã chủ trì buổi họp báo. Giải thích về việc Đảng bộ TP.HCM chưa bầu Bí thư Thành ủy, ông Thưởng cho biết, theo quy định, việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Bí thư Thành ủy TP.HCM thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị. "TP.HCM là đô thị đặc biệt, một trung tâm kinh tế lớn của vùng, cả nước, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước, việc chuẩn bị nhân sự Bí thư Thành uỷ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị khóa XII của Đảng. Việc để sau Đại hội XII phân công đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị làm Bí thư Thành ủy là đúng quy định, quy trình công tác nhân sự của Đảng” – ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7h ngày 17/10, cơn bão rất mạnh có tên Koppu giật trên cấp 17 cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 270km về phía Đông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc và giữa Biển Đông biển động rất mạnh. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 7h ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật trên cấp 17. (Xem chi tiết)


Phát hiện đất đá rơi từ ngọn đồi phía sau, người dân sống ở chân đồi hô hoán nhau sơ tán. Khi vừa kịp di dời đến trường học cũ của xã gần đó, họ hãi hùng chứng kiến vụ lở đất kinh hoàng. Đất đá vùi lấp hoàn toàn ngôi nhà của gia đình ông Hồ Văn Bơm, cũng như làm hư hỏng hai ngôi nhà kế bên. Theo ông Hồ Văn Phen, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, vụ sạt lở trên xảy ra vào khoảng 1h ngày 16/10, tại khu vực giãn dân thôn 1B xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. (Xem chi tiết)


Đến 8h ngày 17/10, tại Bạc Liêu, do ảnh hưởng của triều cường dâng nên nhiều tuyến đường trong nội ô như Phan Ngọc Hiển, Hoàng Văn Thụ, Lê Văn Duyệt vẫn còn bị ngập nước từ 20 đến 30cm, gây khó khăn trong sinh hoạt và đi lại của người dân.
Riêng tại tuyến đường Phan Ngọc Hiển dài hơn 1,5km do nằm cạnh mé sông nên nước tràn vào nhà dân. Ông Lại Thanh Ẩn, Ban phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Bạc Liêu, cho biết hiện tượng này là không bình thường, vì các tuyến đường này đã được cải tạo nâng cấp cao lên 50cm nhưng vẫn còn bị ngập.
Khoảng 10h30 sáng nay (17/10), tại khu vực ngõ ngõ 167, phố Tây Sơn (phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội) khi các công nhân đang tiến hành đào đường thoát nước gần trường Đại học Công Đoàn thì bất ngờ phát hiện gần 10 bộ hài cốt được chôn sâu khoảng 80cm dưới lòng đất. Ngay sau khi phát hiện số hài cốt dưới đất, các công nhân đã báo cho lực lượng chức năng để xử lý. Trước đó, vào khoảng 16h ngày 2/7, tại vị trí đang đào mương thoát nước trước cổng trường ĐH Công Đoàn (Hà Nội) các công nhân Xí nghiệp thoát nước số 4 bất ngờ phát hiện gần 200 bộ hài cốt được chôn sâu khoảng 80cm dưới lòng đất. (Xem chi tiết)
Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất lập lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp kiểu NATO, gồm các nước Liên Xô cũ, nhằm đảm bảo an ninh biên giới của khu vực Trung Á. Theo Telegraph, quyết định được đưa ra hôm qua tại cuộc họp của Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) ở Kazakhstan. Các nước bao gồm Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Moldova, Tajikistan, và Uzbekistan. Theo văn bản cuộc họp thượng đỉnh, họ nhất trí thành lập "nhóm các lực lượng biên giới và các thể chế khác từ các nước thành viên CIS nhằm giải quyết tình hình khủng hoảng ở biên giới". 

Ngày 16/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã thiết lập kênh liên lạc trực tiếp với Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ để bảo đảm an toàn cho các chuyến bay của không quân Nga gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng tin Nga TASS dẫn lời Cục trưởng Cục Quản lý tác chiến Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Andrei Kartapolov cho biết mục đích của việc thiết lập liên lạc trên là để tránh xảy ra va chạm trên không gần biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Trung tướng Kartapolov, một đường dây nóng cũng đã được thiết lập giữa trung tâm quản lý bay của căn cứ Hmeimim ở Syria, nơi cất cánh của các máy bay Nga tham gia chiến dịch không kích chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria với trung tâm chỉ huy không quân của Israel để điều phối các chuyến bay trên bầu trời Syria.

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể chi đến 10.000 USD cho những kẻ tuyển mộ nhằm lôi kéo các chiến binh giỏi về lực lượng cực đoan của mình. Theo Lepoint, một nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc (LHQ) đã làm việc tại Bỉ trong hơn một tuần nhằm tìm hiểu chi tiết về hoạt động tuyển mộ nhân sự của phiến quân IS tại các quốc gia châu Âu, nơi người dân được coi là có trình độ dân trí cao nhất thế giới. Kết quả điều tra cho thấy IS chủ yếu sử dụng hệ thống mạng xã hội không chính thức (các nhóm gia đình, bạn bè, hội nghề nghiệp...) để tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia lực lượng.

Một tay súng IS đã bắn chết 5 người trong cuộc tấn công thánh đường Hồi giáo của người Shiite ở Ả Rập Saudi, trước khi bị cảnh sát tiêu diệt. Theo kênh truyền hình nhà nước Al Ekhbariya của Ả Rập Saudi, vụ xả súng xảy ra vào tối 16/10. Các nhân chứng cho biết, kẻ tấn công đến hiện trường bằng taxi và xả súng ngay ở trạm ra vào của thánh đường. Cảnh sát có mặt tại hiện trường ngay sau khi tiếng súng nổ ra. Một cuộc đấu súng nổ ra giữa hai bên. (Xem chi tiết)

Trung Quốc ngày 16/10 đã ký một hợp đồng trị giá 5,5 tỷ USD nhằm xây dựng một dự án đường sắt cao tốc tại Indonesia, sau khi vượt qua Nhật Bản trong vụ đấu thầu vào tháng trước. Các công ty nhà nước Trung Quốc sẽ xây dựng khoảng 160km đường sắt nối thủ đô Jakarta với một thành phố miền núi Bandung. Dự án trên là một phần trong các kế hoạch của Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong việc nâng cấp hạ tầng để thu hút nhà đầu tư.
MỚI - NÓNG