Bản tin 20H: Nga yểm trợ, Syria truy quét mạnh mẽ phiến quân IS

Máy bay chiến đấu của Nga hỗ trợ quân đội Syria. (Nguồn: Reuters)
Máy bay chiến đấu của Nga hỗ trợ quân đội Syria. (Nguồn: Reuters)
TPO - Dưới sự yểm trợ của các chiến đấu cơ Nga, quân Chính phủ Syria đã mở chiến dịch tấn công trên bộ về phía Nam Aleppo, thành phố thứ 2 trong chiến dịch truy quét phiến quân tại ít nhất 4 tỉnh thành ở Syria kể từ khi Moskva phát động chiến dịch không kích ở nước này hôm 30/9.

Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Bắc Sơn, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) vừa được bàn giao từ tháng 6/2015, đã có đoạn sụt lún, hư hỏng. Đoạn đường này do liên doanh Toàn Mỹ 14 – Băng Dương đầu tư theo hình thức BOT, đoạn từ cầu 14 (huyện Cư Jút) đến huyện Đắk Mil dài hơn 29 km tổng vốn đầu tư 1.023 tỷ đồng. Ngay khi phát hiện đường hỏng, nhà đầu tư đã rải thêm lớp nhựa phủ lên, nhưng sau đó lại tái hỏng. (Xem chi tiết)


Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X (Đại hội X) đã biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bầu 69 đại biểu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Dự kiến cuối giờ chiều, Đại hội X chính thức công bố kết quả bầu cử, công bố danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 và tiếp tục xem xét, bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đến sáng mai ban tổ chức mới công bố Ban chấp hành khóa X, Thường vụ Thành ủy, các Phó bí thư. (Xem chi tiết)


Sáng nay, trong ngày thứ 2 Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần XXI (nhiệm kỳ 2015 – 2020), ông Nguyễn Xuân Anh (39 tuổi) đã được Ban thường vụ Thành ủy khóa mới bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay ông Trần Thọ. Đến thời điểm này, ông Nguyễn Xuân Anh là Bí thư trẻ nhất nước. Đáng chú ý, trong số 52 người được bầu vào Ban chấp hành còn có Nguyễn Bá Cảnh (Bí thư thành Đoàn). Anh Cảnh là con trai cố Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, đồng thời cùng với ông Nguyễn Xuân Anh, cũng là một trong những cán bộ trẻ của Đà Nẵng.  (Xem chi tiết)


Trưa 16/10, thông tin từ UBND phường Lê Bình (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) cho biết, đã ký quyết định đình chỉ không thời hạn đối với cơ sở giữ trẻ Kiều Ngân – nơi bé Bùi Hoàng Phát (13 tháng tuổi, ngụ phường Lê Bình) bị chấn thương sọ não để chờ thông báo kết luận điều tra của cơ quan chức năng. Bà Kiều trực tiếp giữ trẻ cho biết cháu Phát đùa giỡn với cháu Vy (4 tuổi, chị ruột của Phát cũng được gửi tại điểm giữ trẻ này) và bị cháu Vy làm té ngã. (Xem chi tiết)


Tại Diễn đàn logistics lần thứ 3 tổ chức ngày 16/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, logistics trở thành ngành dịch vụ quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng kinh tế. Tuy nhiên, những năm qua chi phí hoạt động logistics của Việt Nam vẫn chiếm đến 20%-25% GDP cả nước, gây lãng phí nhiều nguồn lực trong nước. Do vậy, việc giảm chi phí logistics sẽ giúp nền kinh tế Việt Nam tăng sức cạnh tranh trong môi trường hội nhập.


Ngày 16/10, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, dưới sự yểm trợ của các chiến đấu cơ Nga, quân chính phủ Syria đã mở chiến dịch tấn công trên bộ về phía Nam Aleppo, thành phố thứ 2 trong chiến dịch truy quét phiến quân tại ít nhất 4 tỉnh thành ở Syria kể từ khi Moskva phát động chiến dịch không kích ở nước này hôm 30/9. Người đứng đầu SOHR Rami Abdel Rahman cho biết "quân đội Syria ngày 16/10 đã mở một mặt trận mới và tiến công giành quyền kiểm soát các làng Abteen và Kaddar" cách thành phố Aleppo khoảng 15 km về phía Nam.


Ngày 16/10, Tướng quân đội Nga Andrei Kartapolov thông báo với nhật báo Komsomolskaya Pravda rằng Nga có thể sử dụng các tàu chiến hiện diện trên biển Địa Trung Hải để phóng tên lửa vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Trước đó, Nga đã phóng tên lửa hành trình từ biển Caspian qua Iran và Iraq tấn công các mục tiêu của IS ở Syria.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/10 đã cảnh báo giới lãnh đạo các quốc gia Trung Á về nguy cơ phiến quân Taliban từ Afghanistan xâm nhập vào những nước này. Phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh các nước cộng hòa từng thuộc Liên Xô trước đây, Tổng thống Putin nói rằng Afghanistan "đang ở gần tình trạng khủng hoảng" và kêu gọi những người đồng cấp chuẩn bị phối hợp hành động nhằm đẩy lùi một cuộc tấn công tiềm ẩn.


Kênh truyền hình quốc gia Iran hôm 14/10 trình chiếu đoạn phim chưa từng công bố về một đường hầm của quốc gia này, nằm sâu dưới lòng đất. Đường hầm này dài hàng trăm mét và cao khoảng 10m. Theo thiếu tướng Amir Hajizadeh, lãnh đạo cơ quan hàng không vũ trụ thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, còn rất nhiều công trình tương tự được xây dựng ở độ sâu khoảng 500 m trên khắp lãnh thổ nước này. Các căn cứ bí mật này thường được thiết lập ở những khu vực núi cao và sẵn sàng khai hỏa nếu ông Ayatollah Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao của Iran, ra lệnh. (Xem chi tiết)


Hôm 15/10, 8 người đã thiệt mạng trong đó có 4 trẻ em khi một chiếc tàu cứu hộ đâm vào thuyền chở người di cư gần đảo Lesbos, Hy Lạp. Vụ việc xảy ra vào sáng 15/10. Sau vụ va chạm, thuyền di cư bị chìm chỉ trong 2 đến 3 phút. Cơ quan cứu hộ Hy Lạp với sự hỗ trợ của một tàu Bồ Đào Nha và trực thăng Frontex của tổ chức biên giới EU đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG