Tuyển Singapore mặc đồ nhựa tái chế

Các cầu thủ Singapore trong trang phục thi đấu làm từ chai nhựa phế thải. Họ ăn mừng bàn thắng mở tỉ số trong trận gặp Philippines hôm 2-12. Ảnh: S.H. (Tuổi Trẻ)
Các cầu thủ Singapore trong trang phục thi đấu làm từ chai nhựa phế thải. Họ ăn mừng bàn thắng mở tỉ số trong trận gặp Philippines hôm 2-12. Ảnh: S.H. (Tuổi Trẻ)
Trong số tám đội dự AFF Cup năm nay - giải bóng đá đang làm sôi động khu vực Đông Nam Á, Singapore là đội duy nhất sử dụng bộ đồ thi đấu làm từ nhựa tái chế. Lãnh đạo đội bóng này cho biết đó là thông điệp của đội tuyển Singapore mang đến AFF Suzuki cup 2010: Vì một thế giới xanh.

Tuyển Singapore mặc đồ nhựa tái chế

Trong số tám đội dự AFF Cup năm nay - giải bóng đá đang làm sôi động khu vực Đông Nam Á, Singapore là đội duy nhất sử dụng bộ đồ thi đấu làm từ nhựa tái chế. Lãnh đạo đội bóng này cho biết đó là thông điệp của đội tuyển Singapore mang đến AFF Suzuki cup 2010: Vì một thế giới xanh.

Các cầu thủ Singapore trong trang phục thi đấu làm từ chai nhựa phế thải. Họ ăn mừng bàn thắng mở tỉ số trong trận gặp Philippines hôm 2-12. Ảnh: S.H. (Tuổi Trẻ)
Các cầu thủ Singapore trong trang phục thi đấu làm từ chai nhựa phế thải. Họ ăn mừng bàn thắng mở tỉ số trong trận gặp Philippines hôm 2-12. Ảnh: S.H. (Tuổi Trẻ).

Việc sử dụng những bộ đồ thi đấu trong thể thao nhằm ủng hộ môi trường không phải quá mới. Tại vòng chung kết World Cup 2010 đã có 9/32 đội tuyển như Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Mỹ, Slovenia... mặc trang phục làm hoàn toàn từ polyester tái chế. Hãng Nike cho biết mỗi bộ trang phục được làm từ tám chai nhựa bị thải ra.

Trang phục không chỉ đẹp mà còn hỗ trợ tốt các hoạt động của cầu thủ trên sân như nhẹ, thấm mồ hôi tốt..., đặc biệt là ít gây ảnh hưởng tới môi trường nhất từ trước tới nay.

Nguồn cung cấp vật liệu cho những bộ đồ thi đấu thể thao ủng hộ môi trường này là chai nhựa từ các bãi rác của Nhật Bản và Đài Loan. Các chai nhựa được nấu chảy, tạo thành sợi chỉ mới và cuối cùng chuyển thành vải dệt. Quá trình này giúp tiết kiệm vật liệu thô, giảm sử dụng năng lượng tới 30% so với sản xuất polyester bình thường.

Người ta không thể phân biệt được loại áo làm từ polyester tái chế và polyester thông thường, chỉ có điều loại tái chế sẽ đắt hơn một chút, nhưng bù lại nó được đánh giá là thấm mồ hôi tốt hơn.

Tại sao đội tuyển Việt Nam cũng đang sử dụng trang phục của Nike cung cấp nhưng lại không phải là loại sản xuất từ chai nhựa phế thải, nhằm đưa ra một thông điệp có ý nghĩa như tuyển Singapore? Chúng tôi đặt câu hỏi này với ông Trần Quốc Tuấn - tổng thư ký VFF, và ông cho biết đó là một gợi ý thú vị, sẽ được chú ý trong các giải đấu sắp tới.

Được biết, một chiếc áo làm bằng nhựa tái chế của các đội tuyển Brazil, Hà Lan, Mỹ... được bán với giá 70 USD tại Nam Phi mùa hè rồi.

Theo H.N.
Tuổi Trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.