Tuyển nữ Việt Nam thi đấu trên SVĐ đặc biệt nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Hà Lan ở lượt trận cuối bảng E World Cup 2023 sẽ diễn ra trên sân vận động trong nhà Dunedin Stadium. Đây là sân vận động đầu tiên trên thế giới có mái che kín toàn bộ nhằm đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ thi đấu trong mùa đông lạnh và mưa nhiều tại New Zealand.

Chiều 30/7, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập chiến thuật trên sân Fred Taylor Park để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển nữ Hà Lan ở lượt trận cuối bảng E World Cup 2023. Đây là buổi tập cuối cùng của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại Auckland, trước khi di chuyển tới Dunedin, địa điểm thi đấu với đội tuyển nữ Hà Lan.

Tuyển nữ Việt Nam thi đấu trên SVĐ đặc biệt nhất thế giới ảnh 1

Dunedin Stadium là sân vận động đầu tiên trên thế giới có mái che kín toàn bộ

Trước khi bắt đầu buổi tập, HLV Mai Đức Chung dành thời gian chia sẻ, động viên tinh thần các học trò trước trận đấu cuối cùng tại vòng bảng VCK bóng đá nữ thế giới 2023. “Chúng ta cần quên đi những kết quả trước đó và tập trung cho trận đấu trước mắt. Việc tham dự VCK bóng đá nữ thế giới là một cơ hội tốt để vận động viên học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm”, HLV Mai Đức Chung căn dặn toàn đội.

Sau khi hoàn thành các bài tập khởi động cùng HLV thể lực Cedric Roger, các cầu thủ tiến vào các bài tập về chiến thuật được ban huấn luyện chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển nữ Hà Lan.

Sáng nay (31/7), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển tới Dunedin bằng chuyên cơ do FIFA bố trí riêng cho các đội tuyển nhằm đảm bảo lịch trình theo kế hoạch của giải. Do thành phố Dunedin có nền nhiệt khá thấp so với các địa điểm khác tại New Zealand nên trận đấu thứ 3 của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ diễn ra tại sân vận động trong nhà - Dunedin Stadium.

Dù rất nỗ lực nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa thể có được bàn thắng sau 2 trận đấu trước đương kim vô địch Mỹ và Bồ Đào Nha ở hai lượt trận đầu. Không còn cơ hội đi tiếp, nhưng cuộc đọ sức với nhà vô địch châu Âu, đương kim Á quân thế giới Hà Lan tiếp tục là cơ hội tuyệt vời để thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể thi đấu cọ xát với một trong những đội tuyển nữ mạnh nhất thế giới.

Trả lời tờ Marca, tiền vệ Tuyết Dung nói: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi thi đấu ở giải đấu lớn nhất và mục tiêu là học hỏi từ những đội mạnh nhất, gặp những cầu thủ giỏi nhất và nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam. Chúng tôi muốn mang đến hình ảnh một đội tuyển chiến đấu hết mình với tinh thần vươn lên. Tôi muốn đưa tên tuổi Việt Nam lên bản đồ bóng đá thế giới để mọi người biết về đất nước, văn hóa và bóng đá của chúng tôi”.

MỚI - NÓNG