Tưởng niệm, tri ân 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma

TPO - Sáng 14/3, tại TP. Đà Nẵng, Ban liên lạc Hội cựu chiến binh Hải quân TP. Đà Nẵng và Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa Đà Nẵng đồng loạt tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa) cách đây đúng 36 năm về trước. 

Lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma. Video: Nguyễn Thành

Tưởng niệm, tri ân 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma ảnh 1
Lễ tưởng niệm 64 liệt sỹ hy sinh ở Gạc Ma vào ngày 14/3/1988 được Ban liên lạc Hội cựu chiến binh Hải quân TP. Đà Nẵng tổ chức trang trọng tại khu vực cửa vịnh Đà Nẵng với sự tham gia đông đảo cựu cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Công binh 83 (trước đây là Trung đoàn Công binh 83) và thân nhân các gia đình liệt sĩ tại Đà Nẵng, Quảng Nam.
Tưởng niệm, tri ân 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma ảnh 2Tưởng niệm, tri ân 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma ảnh 3Tưởng niệm, tri ân 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma ảnh 4

Phút mặc niệm tưởng nhớ sự hy sinh của 64 cán bộ chiến sĩ công binh hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Gạc Ma cách đây đúng 36 năm về trước. Trong số 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh có 26 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Công binh 83. Tất cả ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ.

Tưởng niệm, tri ân 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma ảnh 5

Dù ngồi xe lăn, nhưng bà Lê Thị Lan (82 tuổi, mẹ liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc, TP. Đà Nẵng) vẫn cố gắng đến lễ tưởng niệm con trai và đồng đội. Bà Lan kể năm nào đến dịp 14/3 và ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 có rất nhiều tổ chức, cá nhân đến thăm hỏi, tặng quà. Ban liên lạc Hội cựu chiến binh Hải quân TP. Đà Nẵng và Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng luôn dành sự quan tâm đến bà và gia đình. Gia đình có việc gì khó khăn, cần giúp đỡ anh em đều có mặt.

Tưởng niệm, tri ân 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma ảnh 6

Bà Lan thắp hương tưởng nhớ con và đồng đội. "Đã 36 năm trôi qua nỗi nhớ con vẫn không bao giờ nguôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy con về trong những giấc mơ", bà Lan nghẹn ngào.

Tưởng niệm, tri ân 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma ảnh 7Tưởng niệm, tri ân 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma ảnh 8

Đại diện Ban liên lạc Hội cựu chiến binh Hải quân TP. Đà Nẵng ôn lại lịch sử bi tráng trong sự kiện 14/3/1988 khi Trung Quốc nổ súng tấn công tàu vận tải, lực lượng bộ đội công binh của Việt Nam đang làm nhiệm vụ ở cụm đảo Sinh Tồn gồm đảo Cô Lin, Gạc Ma và Len Đao.

Tưởng niệm, tri ân 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma ảnh 9
Đại tá Hoàng Duy Lập, nguyên Chỉ huy trưởng Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân ôn lại lịch sử sự kiện 14/3/1988. Ông Lập cho biết: Trong sự kiện 14/3, chúng ta chỉ có 3 tàu vận tải, tất cả đều không có súng đạn lớn chỉ có mỗi tàu có ít khẩu súng AK. Nhưng phía Trung Quốc đã bắn chìm 2 tàu, bắn cháy 1 tàu và sát hại 64 cán bộ, chiến sĩ công binh của chúng ta đang làm nhiệm vụ tại Gạc Ma. Lịch sử chứng kiến sự kiện đã thể hiện trong rất nhiều bài báo, trong nhiều ý kiến mà lực lượng Hải quân, quân chủng Hải quân, các đồng chí cựu binh và nhân dân cả nước đều tỏ lòng thương tiếc.
Tưởng niệm, tri ân 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma ảnh 10Tưởng niệm, tri ân 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma ảnh 11

Thân nhân các gia đình liệt sĩ và đồng đội thắp hương tưởng niệm 64 liệt sỹ hy sinh ở Gạc Ma vào ngày 14/3/1988.

Tưởng niệm, tri ân 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma ảnh 12

Cũng trong sáng ngày 14/3, tại đình làng Nại Nam (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) nơi có bia vàng khắc tên 7 liệt sĩ của phường hy sinh ở Gạc Ma - Trường Sa ngày 14/3/1988, Ban liên lạc bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng cũng tổ chức lễ tri ân, tưởng niệm 64 liệt sỹ hy sinh ở đảo Gạc Ma.

Tưởng niệm, tri ân 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma ảnh 13

Đông đảo cựu binh Trường Sa, đại diện các cơ quan đơn vị đã đến đình làng Nại Nam đặt vòng hoa, thắp hương tri ân, tưởng nhớ các liệt sỹ đã hy sinh.

Tưởng niệm, tri ân 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma ảnh 14
Nhân dịp này, thầy Lương Minh Sâm (Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đông Á) đã trao 10 suất quà tri ân gia đình thân nhân liệt sĩ Gạc Ma. Đây là năm thứ 11 liên tiếp Đại học Đông Á đồng hành cùng chuỗi hoạt động ý nghĩa, tri ân các gia đình liệt sĩ Gạc Ma.
Tin liên quan