Tuổi trẻ Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động về nguồn

Tuổi trẻ Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động về nguồn
TP - Nhân dịp đón Tết cổ truyền Mậu Tý - 2008, kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng CSVN, tuổi trẻ Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện ở các vùng sâu, vùng xa.
Tuổi trẻ Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động về nguồn ảnh 1
Tuổi trẻ Quảng Trị thắp nến tại NTLS Trường Sơn trong lễ hội “Đêm Trường Sơn huyền thoại” (27/7/2004)

Tổ chức ra quân tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Các hoạt động diễn ra từ trung tuần tháng 1/2008 cho đến Tết Nguyên đán.

Đợt 1 ra quân từ ngày 12/1, có sự phối hợp của các báo Tiền phong, Thanh niên, Tuổi trẻ, tổ chức đợt cứu trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai với gần 3.000 suất quà, tổng giá trị gần 2 tỷ đồng, được trao cho các gia đình chính sách, gia đình cựu TNXP, gia đình neo đơn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong vùng lũ các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hướng Hóa, Đakrông, Triệu Phong, Hải Lăng.

Đợt 2 ra quân từ ngày 25/1 với sự phối hợp của các sở, ngành, các doanh nghiệp trong tỉnh, tiếp tục các hoạt động về nguồn, tổ chức giao lưu, kết nghĩa, tặng quà BĐBP và các xã Đoàn đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa và Đakrông; tổ chức khởi công xây dựng 8 ngôi nhà Đại đoàn kết do Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng.

Đợt 3 bắt đầu từ chiều ngày 1/2 với lễ ra quân tuyên truyền giữ gìn trật tự ATGT. Tiếp đó là lễ dâng tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ, các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn Quảng Trị với sự hỗ trợ của Tổng Cty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) và báo Tiền phong.

Từ 14 giờ đến 20 giờ lực lượng học sinh, sinh viên và ĐVTN trên từng địa bàn tổ chức làm vệ sinh các nghĩa trang liệt sỹ, làm lễ dâng hương tại tượng đài Thành cổ Quảng Trị và thắp 22.000 ngọn nến sưởi ấm tất cả các mộ liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sỹ Đường 9, nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn. Cienco 5 và báo Tiền phong hỗ trợ 22.000 ngọn nến cho hoạt động này.

MỚI - NÓNG