Tuổi trẻ Hải Phòng nối tiếp truyền thống vẻ vang, anh dũng

0:00 / 0:00
0:00
Đoàn viên, thanh niên Hải Phòng tích cực hỗ trợ cung cấp thực phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa vì COVID-19 ngày 23/2.
Đoàn viên, thanh niên Hải Phòng tích cực hỗ trợ cung cấp thực phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa vì COVID-19 ngày 23/2.
TPO - Anh Đào Phú Thùy Dương - Bí thư Thành đoàn Hải Phòng nhấn mạnh, trong thời gian tới tuổi trẻ thành phố tiếp tục không ngừng rèn luyện, xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng thành phố nối tiếp truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Lịch sử vẻ vang

Sáng 24/3, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

Tới dự, có anh Bùi Quang Huy – Bí thư Thường trực TƯ Đoàn; ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành ủy Hải Phòng; ông Đỗ Mạnh Hiến – Phó Bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND thành phố. Ngoài ra, hàng trăm cựu cán bộ, lãnh đạo Thành đoàn qua các thời kỳ và đoàn viên thanh niên thành phố cùng dự.    

Phát biểu tại buổi lễ, anh Đào Phú Thùy Dương – Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, 90 năm qua cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ thành phố đã có những đóng góp quan trọng cho phong trào cách mạng và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong các thời kỳ.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đoàn viên thanh niên đã cùng quân dân thành phố mở đầu cho cuộc kháng chiến trường kỳ bằng trận chiến bảo vệ Nhà hát thành phố, trận chiến tại núi Cột Cờ - Kiến An gắn liền với tên tuổi của liệt sĩ Trần Thành Ngọ.


Tuổi trẻ Hải Phòng nối tiếp truyền thống vẻ vang, anh dũng ảnh 1 Anh Đào Phú Thùy Dương - Bí thư Thành đoàn Hải Phòng.

Đoàn viên, thanh niên Hải Phòng - Kiến An đã góp phần làm nên những chiến thắng “Núi Voi bất khuất”, “Đường 5 anh dũng”, “Đường 10 quật khởi”, “Sở Dầu, Cát Bi rực lửa”…

Ngày 13/5/1955, thành phố được hoàn toàn giải phóng, bước sang giai đoạn mới “Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà”.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối, cả nước bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển kinh tế, tuổi trẻ Hải Phòng đã chung tay xây dựng thành phố, xây dựng đất nước.

Tuổi trẻ thành phố là nơi thành lập hai chi bộ Đoàn đầu tiên của cả nước tại nhà máy Xi măng Hải Phòng và Trường Bonan (nay là trường THPT Ngô Quyền, quận Lê Chân) gắn với những chiến sĩ cách mạng lỗi lạc như đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Bí thư Đảng bộ Hải Phòng đầu tiên, đồng chí Nguyễn Văn Linh (sau này là Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam khóa VI).

Cùng với đó, nhiều ý tưởng sáng tạo, mô hình, phong trào hoạt động đã khởi phát từ Hải Phòng và được nhân rộng trên toàn quốc, đó là: Tháng Thanh niên, Công trình thanh niên, Đảo Thanh niên...

Tuổi trẻ Hải Phòng nối tiếp truyền thống vẻ vang, anh dũng ảnh 2 Nhiều cựu cán bộ, lãnh đạo Đoàn thanh niên Hải Phòng dự lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn.

Nối tiếp truyền thống cha anh

Hiện nay, Thành đoàn Hải Phòng có 35 tổ chức Đoàn trực thuộc với trên 132.000 đoàn viên; có 711 Đoàn cấp cơ sở với 5.847 chi đoàn ở tất cả các khu vực: doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, trường học và địa bàn dân cư.

Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên thành phố đã và đang triển khai thực hiện tốt 3 phong trào hành động lớn: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”...

Sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện, toàn thành phố có 12 công trình thanh niên cấp thành phố, 153 công trình thanh niên cấp huyện, 2.630 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở. Xây dựng, trao tặng 45 Nhà Khăn quàng đỏ trị giá hơn 2 tỷ đồng và tặng 46.050 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng mới 116 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi. Trồng mới 236.825 cây xanh. Hỗ trợ 23 dự án, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp khả thi của thanh niên trên địa bàn thành phố. Tư vấn hướng nghiệp cho 92.960 thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 22.743 đoàn viên thanh niên…

Tuổi trẻ Hải Phòng nối tiếp truyền thống vẻ vang, anh dũng ảnh 3

Nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được trao bằng khen.

Bí thư Thành đoàn Hải Phòng cho biết, năm 2021, Thành đoàn Hải Phòng tập trung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Tiếp tục tuyên truyền công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Cổ vũ thanh niên làm kinh tế, khởi nghiệp, hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, các hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị...

“Phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, tuổi trẻ Hải Phòng tiếp tục không ngừng học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo, tích cực tham gia xây dựng thành phố hướng tới mục tiêu đến năm 2045, Hải Phòng thực sự trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu Châu Á, như tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị đã đề ra”, anh Đào Phú Thùy Dương nói.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Mạnh Hiến – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, Đoàn thanh niên Hải Phòng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Để phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới Đoàn thanh niên thành phố cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tổ chức thực hiện đợt sinh hoạt chính trị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Xây dựng chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Tuyên truyền, vận động thanh niên và nhân dân bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuổi trẻ Hải Phòng nối tiếp truyền thống vẻ vang, anh dũng ảnh 4 Ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng tặng bức trướng cho Thành đoàn Hải Phòng vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của thành phố.

Tiếp tục tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tăng cường nắm bắt tình hình và kịp thời định hướng tư tưởng cho thanh niên, tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện sáng tạo của tuổi trẻ, đẩy mạnh cao điểm “Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Hưởng ứng cao điểm thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn thành phố đã đăng ký đảm nhận 20 công trình thanh niên cấp huyện, 300 công trình thanh niên cấp cơ sở; Phấn đấu trồng mới 50.000 cây xanh; Xây mới 6 nhà nhân ái, nhà Khăn quàng đỏ; Xây dựng mới 20 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư; tặng 2500 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó đảm nhận hỗ trợ lâu dài, bền vững cho ít nhất 300 em; Phấn đấu kết nạp mới từ 7.000 đoàn viên; giới thiệu 350 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

MỚI - NÓNG