Tuổi trẻ Đoàn Thuận Hoá đặt mục tiêu chuyển đổi số, nâng cao ngoại ngữ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 24/3, Đoàn cơ sở Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) tổ chức phát động phong trào thi đua “Tuổi trẻ Đoàn Thuận Hóa rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” giai đoạn 2022-2027. Đây là đơn vị làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Quân khu.
Tuổi trẻ Đoàn Thuận Hoá đặt mục tiêu chuyển đổi số, nâng cao ngoại ngữ ảnh 1

Lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 4 và Sư đoàn 324 trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3 tại lễ phát động.

Theo đó, mục tiêu của phong trào là thực hiện “Một tập trung, hai xung kích, ba sáng tạo”, cụ thể: Tập trung xây dựng hình mẫu thanh niên Quân đội “Khát vọng lớn - Trách nhiệm cao; Học tập tốt - Hành động giỏi; Đoàn kết tốt - Kỷ luật nghiêm”.

Hai xung kích gồm xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn; xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, giải quyết khâu yếu, việc mới, việc khó, việc đột xuất.

Bên cạnh đó là sáng tạo trong ứng dụng những thành quả tích cực từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và quá trình chuyển đổi số; sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; sáng tạo, đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tập hợp đoàn viên, thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc.

Tuổi trẻ Đoàn Thuận Hoá đặt mục tiêu chuyển đổi số, nâng cao ngoại ngữ ảnh 2

Đại diện các Liên chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở Trung đoàn 3 ký kết giao ước thi đua.

Phong trào cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể, nổi bật như 100% cán bộ, đoàn viên được học tập chính trị, huấn luyện quân sự; sẵn sàng chiến đấu cao; kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, 85% khá, giỏi trở lên; hạn chế thấp nhất vụ việc nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%.

Hàng năm, có ít nhất 6 đề tài, sáng kiến, giải pháp tham gia Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu 4 (có trên 2 sáng kiến đoạt giải cấp Quân khu và tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội); có 1-2 cá nhân được tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng cấp Quân khu. Phấn đấu trong giai đoạn 2022-2027 có 2-3 sáng kiến đoạt giải cấp toàn quân; 1-2 cá nhân được tôn vinh Gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng toàn quân.

Tuổi trẻ Đoàn Thuận Hoá đặt mục tiêu chuyển đổi số, nâng cao ngoại ngữ ảnh 3

Mục tiêu của phong trào thi đua là thực hiện “Một tập trung, hai xung kích, ba sáng tạo”.

Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên thanh niên nhận thức đầy đủ về chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số; tích cực tham gia các cuộc thi, hoạt động của Đoàn trên hệ thống nền tảng số, công nghệ số. Phấn đấu đến năm 2027 có 40% cán bộ, đoàn viên thanh niên được học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ...

Theo Đoàn cơ sở Trung đoàn 3, tổng kết phong trào “Tuổi trẻ Trung đoàn 3 rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017-2022, cho thấy, phong trào được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và BCH Đoàn các cấp quan tâm, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên; được Tổng cục Chính trị, Trung ương Đoàn, Quân khu 4 biểu dương, khen thưởng.

Tuổi trẻ Đoàn Thuận Hoá đặt mục tiêu chuyển đổi số, nâng cao ngoại ngữ ảnh 4

Các khối quân nhân của Trung đoàn 3 duyệt đội ngũ tại lễ phát động.

Tuổi trẻ Đoàn Thuận Hoá đặt mục tiêu chuyển đổi số, nâng cao ngoại ngữ ảnh 5
Tuổi trẻ Đoàn Thuận Hoá đặt mục tiêu chuyển đổi số, nâng cao ngoại ngữ ảnh 6
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.