Tưng bừng lễ hội đón Tết âm lịch ở Sydney

Khoảng 100.000 người chen nhau xem chương trình
Khoảng 100.000 người chen nhau xem chương trình
TPO - Tối 2/2 (mùng 3 Tết âm lịch), khoảng 100.000 người tập trung trên tuyến phố George ở trung tâm thành phố Sydney, Australia, theo dõi màn diễu hành chào đón năm mới Giáp Ngọ đầy sắc màu, do chính quyền thành phố tổ chức.

Hình ảnh ngựa gỗ, các tay đua ngựa và cả chú ngựa thành Trojan khổng lồ làm nổi bật chủ đề “ngựa” của cuộc diễu hành năm nay.

Không khí lễ hội tràn ngập với tiếng trống vang lên rộn rã cùng các màn múa rồng, múa quạt, biểu diễn võ thuật…

Nhiều người dân châu Á tới xem diễu hành cho biết ngựa là loài vật chạy nhanh nên họ hy vọng mọi việc trong năm Giáp Ngọ sẽ tiến triển nhanh.

Diễu hành đón Tết nguyên đán ở Sydney được coi là một trong những lễ hội đón Tết nguyên đán lớn nhất bên ngoài châu Á. Các hoạt động đón Tết âm lịch năm nay ở Sydney thu hút hơn 500.000 du khách trong và ngoài Australia .

Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc diễu hành:

Tưng bừng lễ hội đón Tết âm lịch ở Sydney ảnh 1

Ngựa thành Trojan được trang trí với họa tiết Á Đông

Tưng bừng lễ hội đón Tết âm lịch ở Sydney ảnh 2

Người ngựa xuống phố

Tưng bừng lễ hội đón Tết âm lịch ở Sydney ảnh 3

Các tay đua cưỡi ngựa gỗ

Tưng bừng lễ hội đón Tết âm lịch ở Sydney ảnh 4

Cảnh sát cưỡi ngựa diễu hành

Tưng bừng lễ hội đón Tết âm lịch ở Sydney ảnh 5

Các đội trống làm sôi động không khí năm mới

Tưng bừng lễ hội đón Tết âm lịch ở Sydney ảnh 6

Biểu diễn với đèn lồng đỏ 

Tưng bừng lễ hội đón Tết âm lịch ở Sydney ảnh 7

Duyên dáng múa quạt

Tưng bừng lễ hội đón Tết âm lịch ở Sydney ảnh 8

Sắc màu vui nhộn

Tưng bừng lễ hội đón Tết âm lịch ở Sydney ảnh 9

Múa rồng

Tưng bừng lễ hội đón Tết âm lịch ở Sydney ảnh 10

Gangnam Style trên đường phố Sydney

Tưng bừng lễ hội đón Tết âm lịch ở Sydney ảnh 11

Giới trẻ sôi động tham gia diễu hành

Thùy Dương
Từ Sydney, Australia

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.