Tưng bừng hội đua trải hấp dẫn bậc nhất xứ Huế

TPO - Giải đua trải truyền thống thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) diễn ra vào mỗi dịp đầu Xuân luôn có sức hấp dẫn công chúng, với sự tham gia cổ vũ của hàng vạn du khách, người dân địa phương.
Tưng bừng hội đua trải hấp dẫn bậc nhất xứ Huế ảnh 1

Ngày 18/2 (mùng 9 tháng Giêng âm lịch), tại sông Lợi Nông (phường Thủy Phương) đã diễn ra giải đua trải truyền thống thị xã Hương Thủy, thu hút hàng nghìn khán giả đến cổ vũ.

Tưng bừng hội đua trải hấp dẫn bậc nhất xứ Huế ảnh 2

Ông Lê Trường Lưu - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế, cùng đại diện lãnh đạo địa phương đã về dự và cổ vũ các đội đua.

Tưng bừng hội đua trải hấp dẫn bậc nhất xứ Huế ảnh 3

Giải năm nay quy tụ gần 400 tay bơi đến từ 9 đội đua thuộc các phường Thủy Dương, Thủy Phương, Thủy Thanh, Thủy Châu, Thủy Lương, Thủy Tân, Phú Bài, Thủy Phù và Dương Hòa.

Tưng bừng hội đua trải hấp dẫn bậc nhất xứ Huế ảnh 4

Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy Nguyễn Thanh Minh khởi trống khai hội đua trải truyền thống.

Tưng bừng hội đua trải hấp dẫn bậc nhất xứ Huế ảnh 5

Tại giải, các đội tranh tài 1 độ cúng, 1 độ phá và 7 độ tiền, trong đó độ cúng và độ phá thi đấu thể thức 3 vòng 6 tráo, các độ tiền thi đấu 2 vòng 4 tráo.

Tưng bừng hội đua trải hấp dẫn bậc nhất xứ Huế ảnh 6

Năm nay, top 4 của giải vẫn là các đội Thủy Thanh, Thủy Phù, Thủy Lương, Thủy Phương. Khán giả còn cổ vũ nhiệt tình cho các đội Thủy Dương, Thủy Tân, Phú Bài, Thủy Châu với khả năng có thể lật đổ 4 đội top trên như đã nêu.

Tưng bừng hội đua trải hấp dẫn bậc nhất xứ Huế ảnh 7

Nhiều khán giả còn hướng sự quan tâm đến đội “tân binh” của giải là xã Dương Hòa.

Tưng bừng hội đua trải hấp dẫn bậc nhất xứ Huế ảnh 8

Ông Lê Văn Thức - Chủ tịch UBND xã Dương Hòa, nhìn nhận: “Lần đầu tham dự giải, đội Dương Hòa còn thua sút nhiều về kinh nghiệm, kỹ thuật, nhân lực so với các đội đua khác. Dự giải lần này, chúng tôi xác định thi đấu với tinh thần cống hiến, đồng thời, xem đây là dịp để học hỏi kinh nghiệm và có sự chuẩn bị tốt, giành thành tích cao hơn tại những giải đấu tiếp theo”.

Tưng bừng hội đua trải hấp dẫn bậc nhất xứ Huế ảnh 9

Nơi tổ chức giải là vùng quê ruộng đồng, sông nước hữu tình.

Tưng bừng hội đua trải hấp dẫn bậc nhất xứ Huế ảnh 10

Hàng nghìn khán giả tập trung hai bên bờ sông Lợi Nông để cổ vũ cho các đội đua.

Tưng bừng hội đua trải hấp dẫn bậc nhất xứ Huế ảnh 11

Khán giả lội xuống sông cổ vũ nhiệt tình cho đội nhà.

Tưng bừng hội đua trải hấp dẫn bậc nhất xứ Huế ảnh 12

Những cú "lộn vè" (xoay qua mốc) đầy ngoạn mục, gây cấn.

Tưng bừng hội đua trải hấp dẫn bậc nhất xứ Huế ảnh 13

Theo bà Ngô Thị Ái Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, giải đua trải truyền thống của địa phương ngoài ý nghĩa cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quê hương thái bình, hoạt động này còn nhằm bảo tồn và lan tỏa môn thể thao truyền thống của địa phương.

Tưng bừng hội đua trải hấp dẫn bậc nhất xứ Huế ảnh 14

Sau thời gian dài tổ chức tại sông Vực thuộc địa bàn 2 phường: Thủy Phương và Thủy Châu, một lần tổ chức tại sông Như Ý (xã Thủy Thanh), giải lần này được tổ chức ở sông Lợi Nông (phường Thủy Phương). Những năm tiếp theo, địa điểm tổ chức có thể ở những xã, phường khác của thị xã Hương Thủy.

Tưng bừng hội đua trải hấp dẫn bậc nhất xứ Huế ảnh 15

Trao giải cho những đội đua có thành tích tốt nhất.

Tin liên quan