Từ vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cần xác định rõ quy chuẩn, tiêu chuẩn đường cao tốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Chính phủ cần rút kinh nghiệm để có sự chỉ đạo về việc xác định thế nào là quy chuẩn, tiêu chuẩn đường cao tốc.

Ngày 22/2, tại phiên họp cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội, các đại biểu quan tâm tới tình hình tai nạn giao thông, trong đó có vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn vừa qua.

Theo Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc ra quân kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn đối người điều khiển phương tiện giao thông, làm tăng ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cũng bày tỏ sự lo lắng về tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo nhưng vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán làm chết và bị thương nhiều người.

Từ vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cần xác định rõ quy chuẩn, tiêu chuẩn đường cao tốc ảnh 1

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã có chỉ đạo từ sớm, từ xa, triển khai sớm mệnh lệnh của Bộ trưởng về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Nhờ sự chủ động vào cuộc của các cấp uỷ đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trên toàn quốc do lực lượng Công an làm chủ chốt đã đảm bảo được cho người dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết thêm, điểm nổi bật nhất trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) Tết Giáp Thìn đó là đã đảm bảo cho người dân về quê đón Tết được an toàn, không xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, không để xảy ra nhồi nhét khách; đã tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chủ yếu gây TNGT như nồng độ cồn, tốc độ, quá tải trọng…

Theo ông Hùng, tình hình TTATGT trong 7 ngày Tết Nguyên đán cơ bản đảm bảo, số người chết do TNGT giảm 69 người so với tết Quý Mão. Theo số liệu Bộ Y tế thì các ca cấp cứu liên quan đến TNGT giảm 12,1%, số vụ TNGT phải nằm viện giảm 8,4%, số ca TNGT nạn nhân tử vong tại bệnh viện giảm hơn 22% so với cùng kỳ.

Các lực lượng chức năng đã tập trung xử lý rất nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, phạt tiền trên 182 tỷ đồng; tạm giữ nhiều phương tiện vi phạm, trong đó, vi phạm nồng độ cồn, tốc độ bị phát hiện tăng.

“Nhờ đó, ANTT, ATGT Tết Giáp Thìn được đảm bảo, được dư luận đánh giá cao” – Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định.

Liên quan đến tình hình TNGT, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh quan tâm đề cập đến các vụ tai nạn thảm khốc trên các tuyến cao tốc trong dịp Tết vừa qua tăng lên. Theo ông Hùng, việc này phải tìm ra nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn.

Từ vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cần xác định rõ quy chuẩn, tiêu chuẩn đường cao tốc ảnh 2

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế viện dẫn vụ tại nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn. Theo ông, mạng xã hội phản ánh về quy chuẩn, tiêu chuẩn đường cao tốc chỗ này “có vấn đề”.

“Việc này phải kiến nghị với Chính phủ có giải pháp xử lý ngay, không thể cao tốc mà có hai làn, lại không có giải phân cách mềm, phân cách cứng được”, ông Thanh cho hay.

Cùng mối quan tâm, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương viện dẫn cao tốc La Sơn – Túy Loan và đặt vấn đề, việc xây dựng quy chuẩn tiêu chuẩn cao tốc thế nào? Theo ông, không chỉ có tuyến này, vì tai nạn còn xảy ra trên một số tuyến cao tốc khác.

“Chính phủ cần rút kinh nghiệm để có sự chỉ đạo về việc xác định thế nào là quy chuẩn, tiêu chuẩn đường cao tốc. Việc sắp xây dựng các cao tốc thế nào. Nhiều người bảo, tuyến đường La Sơn – Túy Loan không phải cao tốc, thậm chí còn kém hơn cả đường tránh. Nên quy chuẩn, tiêu chuẩn cần xác định cho rõ để có giải pháp khắc phục”, ông Phương nêu.

MỚI - NÓNG