Tử vong vì nổ mìn đòi nợ giữa đêm khuya

Tử vong vì nổ mìn đòi nợ giữa đêm khuya
TPO - Theo nhận định ban đầu của công an, vụ nổ súng rúng động Hà Nội đêm 24- 11 do mâu thuẫn trong khi đòi nợ. Nạn nhân tử vong là đối tượng nổ súng bắn người, sau đó cho nổ mìn đòi nợ.

> Hà Nội rúng động vụ nổ súng giữa đêm khuya
> Cãi nhau khi mua rau, dùng súng giải quyết

Phía trước căn nhà xảy ra vụ nổ súng
Phía trước căn nhà xảy ra vụ nổ súng.

Theo cơ quan công an, khoảng 20h ngày 24 - 11, Công an phường Yên Phụ nhận tin báo, tại tầng ba nhà bà Dương Thị Ngó (sinh năm 1948, trú số 20/114 Yên Phụ, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) có tiếng nổ lớn. Cơ quan CSĐT, Công an quận điện báo Phòng PC45, PC54 - Công an thành phố Hà Nội đến ngay hiện trường.

Lực lượng chức năng phát hiện một xác chết nam giới, sau đó xác định là Hà Phương Lương (sinh năm 1962, trú tại tổ 40, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội).

Ngoài ra, anh Nguyễn Khắc Nghĩa (con trai bà Ngó, sinh năm 1990, trú tại số 20/114 Yên Phụ, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) bị thương do đạn bắn ở cổ, cùng một vết bầm tím ở vùng bụng (được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn - Hà Nội).

Sáng 25-11, lực lượng chức năng trở lại hiện trường tiếp tục điều tra. Nguyên nhân ban đầu của vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên, được xác định do mâu thuẫn cá nhân trong việc vay mượn tiền, cầm cố “sổ đỏ” giữa Lương và một số người thân của anh Nghĩa.

"Cho rằng mình bị lừa nhưng không cách gì đòi lại được, nhiều khả năng Lương tìm cách trả thù và tự sát” - một cán bộ điều tra nhận định.

Khi lên tầng ba, gặp Nghĩa, Lương rút súng tự chế bắn vào cổ và sượt bụng Nghĩa, gây thương tích. Nghĩa chạy xuống tầng dưới.

Lương định dùng mìn tự chế đem theo đánh sập nhà nhà nhưng do mắc lỗi trong cách sử dụng nên mìn nổ tại chỗ, khiến Lương chết.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một súng dạng tự chế, bên trong có bốn viên đạn.

Khám xét nhà đối tượng Lương, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hà Nội thu giữ bức thư tuyệt mệnh dạng di chúc với nội dung gửi lại toàn bộ tài sản của mình cho vợ và con.

Cơ quan CSĐT, Công an quận đang phối hợp với Phòng PC45 - Công an Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ vụ án

Theo Viết
MỚI - NÓNG