Người phụ nữ dùng trái dừa đánh tử vong cụ ông 70 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong lúc xô xát, bà Lượm dùng trái dừa tươi và nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu khiến người đàn ông 70 tuổi tử vong sau đó. 

Ngày 21/10, công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ án mạng trên địa bàn huyện Cái Bè làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày cùng ngày, người dân phát hiện bà Đoàn Thị Lượm (sinh năm 1970, ngụ ấp Khu phố Cầu Xéo, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) và ông Võ Văn Bé B. (sinh năm 1954, ngụ ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành) cự cãi, xô đẩy nhau trong con hẻm thuộc ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè.

Lúc này, bà Lượm nhặt trái dừa tươi đánh mạnh vào đầu ông B. đang ngồi trên môtô làm ông B. té ngã. Bà Lượm tiếp tục dùng trái dừa và nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu ông B., sau đó bỏ đi. Ông B. dẫn xe ra đầu hẻm cách chỗ bị đánh khoảng 50 m sau đó đgục xuống đường tử vong.

Nhận được tin báo, công an huyện Cái Bè đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Xét thấy hành vi của bà Lượm có dấu hiệu tội giết người, công an huyện Cái Bè đã báo cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra - công an tỉnh Tiền Giang. Công an cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

MỚI - NÓNG
Chứng khoán tăng mạnh nhất lịch sử và tâm trạng 'hỗn độn' của nhà đầu tư
Chứng khoán tăng mạnh nhất lịch sử và tâm trạng 'hỗn độn' của nhà đầu tư
TPO - Phiên giao dịch ngày 10/4 khép lại với nhiều cảm xúc khi lần đầu tiên thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến hơn 660 mã tăng trần, tăng mạnh nhất trong lịch sử. Tuy vậy, nhiều nhà đầu tư tỏ ra hụt hẫng khi chấp nhận mua bằng mọi giá vẫn không thể được, người bán thì xót xa vì mất “hàng” đúng đáy.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất xử lý hình sự hành vi tham ô, nhận hối lộ từ 5 triệu đồng trở lên thay vì 2 triệu đồng

Đề xuất xử lý hình sự hành vi tham ô, nhận hối lộ từ 5 triệu đồng trở lên thay vì 2 triệu đồng

TPO - Bộ Công an vừa công bố dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự, trong đó đề xuất điều chỉnh tăng mức định lượng tiền để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một loạt tội danh, bao gồm: Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc. Đây được xem là sự điều chỉnh quan trọng nhằm phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay, cũng như đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chính sách hình sự khoan hồng, nhân đạo.